Ấn Độ 'trải thảm' đón các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc

(PLO)- Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực thuyết phục các công ty Mỹ rời Trung Quốc để sang nước này.

Đài RT cho biết Ấn Độ đang “trải thảm” để kêu gọi hơn 1.000 công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc chuyển sang nước này giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn còn kéo dài.

Các quan chức chính phủ Ấn Độ nói rằng nước này sẽ tập trung chào đón các công ty sản xuất thiết bị y tế, chế biến thực phẩm, dệt may và phụ tùng ô tô của Mỹ.

Trước đó, từ tháng 4, các phái đoàn của Ấn Độ ở nước ngoài đã thảo luận với hai công ty thiết bị y tế, dược phẩm Medtronic và Abbott của Mỹ nhằm kêu gọi họ chuyển từ Trung Quốc sang nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần đến thăm Ấn Độ hồi tháng 2-2020. Ảnh: REUTERS

Để thu hút các công ty Mỹ, Ấn Độ cho biết sẽ cung cấp nguồn lao động giá rẻ hơn so với tại Mỹ. Còn về chi phí tổng thể, dù vẫn cao hơn so với mức chi phí tại Trung Quốc nhưng Ấn Độ cam kết sẽ có những đặc quyền dành cho các công ty này.

Ví dụ, đài RT cho biết New Delhi có thể xem xét hoãn áp thuế đối với các giao dịch kỹ thuật số, vốn đã khiến các công ty nước ngoài không hài lòng. Thêm nữa, chính phủ Ấn Độ cũng xem xét các yêu cầu cụ thể về thay đổi luật lao động.

Ấn Độ sẽ dần xóa bỏ một số rào cản vốn khiến các nhà đầu tư do dự như việc mua đất vốn kéo dài và phức tạp tại đây. Thông tin nói rằng Ấn Độ hiện đang quy hoạch một khu vực có diện tích 461.589 ha dành cho phát triển công nghiệp.

Những động thái trên được Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc dâng cao liên quan đến đại dịch COVID-19 và có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Tổng thống Donald Trump từ lâu vẫn muốn các công ty rời Trung Quốc để trở về Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng không phản đối việc các công ty chuyển sang các quốc gia khác thân thiện hơn, trong đó có Ấn Độ.

Theo các quan chức, Ấn Độ là quốc gia tiềm năng mà Mỹ có thể hợp tác để “thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu tiến lên”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.