Ông Trump nói có thể bỏ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có thể sẽ từ bỏ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, do sự trì trệ trong quan hệ hai bên vì đại dịch COVID-19.

Tổng thống Trump đã lên tiếng một lần nữa vào hôm 8-5 rằng ông có thể sẽ từ bỏ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, vốn đã được ký kết chưa đầy bốn tháng trước với nhiều hy vọng cho tương lai giữa hai nước.

“Tôi đang rất phân vân”, ông Trump nói, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News.

Ông cũng nói thêm rằng ông vẫn "chưa quyết định" được liệu có nên duy trì thỏa thuận này hay không.

Nhận xét trên được đưa ra chưa đầy 12 giờ sau khi đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin có cuộc trao đổi với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và đưa ra tuyên bố chung rằng họ lạc quan Trung Quốc sẽ đáp ứng các cam kết mua hàng theo thỏa thuận.

“Cả hai bên đều đồng ý rằng mọi thứ đang tiến triển tốt, hai nước đều đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo thỏa thuận thành công”, ông Lighthizer và ông Mnuchin cho biết.

Cả hai cũng bác bỏ mọi lo ngại rằng việc Bắc Kinh đang trở nên chậm trễ trong việc mua bán hàng hóa với Mỹ do tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ buộc Trung Quốc rút lại các cam kết, hãng tin Channel News Asia đưa tin.

Tổng thống Trump nói có thể từ bỏ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ảnh: Politico

Trung Quốc "cũng đồng ý rằng bất chấp tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu hiện nay, cả hai nước đều hoàn toàn mong đợi để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận một cách kịp thời”, các quan chức Mỹ nói.

Trong nhiều năm qua, Tổng thống Trump thường tỏ ra bi quan hơn so với các cố vấn của ông về tình trạng hiện tại của quan hệ thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm tạo áp lực đối với Bắc Kinh.

Thỏa thuận giữa hai bên yêu cầu Trung Quốc tăng mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ thêm 200 tỉ USD so với mức 2017 trong hai năm tới, bao gồm 76,7 tỉ USD giá trị hàng xuất khẩu của Mỹ trong năm nay và thêm 123,3 tỉ USD vào năm 2021.

Tuy nhiên, theo dữ liệu thương mại của Bộ Thương mại Mỹ được công bố trong tuần này, các giao dịch mua hàng hóa giữa Mỹ với Trung Quốc đang ở dưới mức năm 2017 khoảng 7 tỉ USD trong ba tháng đầu năm nay.

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những căng thẳng lớn cho quan hệ Mỹ-Trung, khi chính quyền của Tổng thống Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về tình trạng suy giảm kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tình hình y tế và sức khỏe toàn cầu như hiện nay.

“Tôi có một khoảng thời gian rất khó khăn với Trung Quốc. Chúng tôi đã tiến tới một thỏa thuận thương mại lớn trong nhiều tháng trước, mọi thứ đã được bắt đầu tiến hành và sản xuất cách đây một tháng, sau đó dịch bệnh xảy ra và đã ảnh hưởng rất nhiều”, ông Trump cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.