Ấn Độ tố Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ trên không lẫn trên bộ

(PLO)- Trung Quốc bị tố đưa binh lính tới khu vực phi quân sự, trong khi đó trực thăng nước này cũng đã bay xâm phạm không phận Ấn Độ trong hơn năm phút.

Theo Asia Times ngày 27-7, Ấn Độ đã cáo buộc Trung Quốc xâm phạm bất hợp pháp lãnh thổ nước này cả trên bộ lẫn trên không. Vụ việc diễn ra hôm 19-7.

Asia Times cho biết các quan chức Ấn Độ nói rằng quân đội Trung Quốc đã đưa binh lính tới khu vực phi quân sự Barahoti, bang Uttarakhand. Ngoài ra, một chiếc trực thăng tấn công Zhiba của nước này cũng đã xâm phạm không phận Ấn Độ trong hơn năm phút. Nguồn tin cho hay rất có thể chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát để thu nhận các hình ảnh về khu vực.

Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ

Ấn Độ tố Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ ở khu phi quân sự Barahoti, bang Uttarakhand. Ảnh: HINDUSTANTIMES

Harish Rawat, Thống đốc bang Uttarakhand, miêu tả hành động này là một “sự việc rất đáng lo ngại” và đã báo cáo vụ việc lên chính phủ.

Barahoti với diện tích 80 kmlà khu vực xảy ra tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ kể từ năm 1958. Tuy nhiên, theo Spuntik, cả hai nước chưa bao giờ đóng quân vũ trang ở khu vực này.

Lời cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Hồi đầu tháng này, Ấn Độ đã điều gần 100 xe tăng đến khu vực Ladakh giáp biên giới Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc đe dọa Ấn Độ sẽ phải chịu hậu quả kinh tế nặng nề.

Gần đây, Ấn Độ đã trục xuất ba nhà báo Trung Quốc làm việc cho hãng Tân Hoa xã có chi nhánh ở nước này.

Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng Ấn Độ muốn cấm ba người này ở lại Ấn Độ nhằm phản đối việc Trung Quốc cản trở Ấn Độ trở thành thành viên của Nhóm Cung ứng Hạt nhân (NGS).

Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc viết: “Nếu New Delhi tìm cách trả đũa vấn đề NGS, họ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Hành động của Ấn Độ đã phát đi một thông điệp tiêu cực và mối quan hệ về truyền thông giữa hai bên sẽ không tránh khỏi những hệ lụy đáng tiếc”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.