Ấn Độ thử nghiệm nổ quả bom nặng nửa tấn

(PLO) - Trong khi các nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao hàng đầu của Ấn Độ và Pakistan trao đổi với tinh thần thiện chí trong những ngày gần đây, thì quân đội hai bên lại tăng cường thử nghiệm vũ khí, nâng cao vị thế trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên.

Đài RT cho hay, Ấn Độ tuyên bố hôm 24-5 rằng họ đã thử thành công một quả bom dẫn đường có trọng lượng 500 kg, đường bay của nó có khả năng được điều chỉnh bằng bánh lái trong quá trình rơi tự do từ máy bay.

Một quả bom dẫn đường đạt được tầm bắn mong muốn và bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Tất cả các mục tiêu nhiệm vụ đã được đáp ứng. Quả bom được kích nổ hai ngày sau cuộc thử nghiệm tên lửa BrahMos, một tên lửa hành trình có tầm bắn 300 km.

Giữa hai cuộc thử nghiệm của Ấn Độ, nước láng giềng Pakistan đã thử nghiệm một loại đạn chết người của riêng mình vào hôm 23-5, Shaheen II, một tên lửa đạn đạo có tính răn đe với tầm bắn 1.500 km.

Tên lửa Shaheen II của Pakistan. Ảnh: REUTERS

Việc thử nghiệm vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà cả hai nước sở hữu diễn ra trong bối cảnh bầu cử quốc gia ở Ấn Độ và các tiến trình ngoại giao giữa Bộ trưởng Ngoại giao và các nguyên thủ quốc gia của hai quốc gia.

Khi đảng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thắng cử, đại diện của họ trong quốc hội tăng đáng kể, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã gửi lời chúc mừng Modi trong một dòng tweet, nói rằng ông hy vọng sẽ làm việc với Ấn Độ vì hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng ở Nam Á".

Ông Modi đáp lại với lòng biết ơn, nói rằng ông ưu tiên hòa bình và phát triển tại khu vực. Một cuộc trao đổi thân thiện tương tự giữa hai quốc gia đã diễn ra một ngày trước đó.

Tuy nhiên, bên cạnh những thông điệp hòa bình hữu nghị, đặc phái viên Ấn Độ tại Mỹ Harsh Vardhan Shringla đã cảnh báo Pakistan rằng, sẽ không có cuộc đàm phán nào giữa hai nước cho đến khi Pakistan thể hiện “ngay lập tức, hiệu quả và có thể xác thực” các hành động nhằm ngăn chặn các nhóm khủng bố hoạt động từ lãnh thổ của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.