Ấn Độ công bố hình ảnh radar bắn rơi F-16 của Pakistan

(PLO)- Pakistan nói không dùng F-16 trong không chiến với Ấn Độ. Ấn Độ nói chẳng những Pakistan có dùng mà Ấn Độ còn bắn rơi 1 chiếc F-16 của Pakistan.

Chuyện có hay không việc Không quân Pakistan sử dụng máy bay chiến đấu F-16 trong trận không chiến với Không quân Ấn Độ ở khu vực tranh chấp Kashmir ngày 27-2 và có hay không việc F-16 của Pakistan bị phía Ấn Độ bắn rơi vẫn là vấn đề tranh cãi với hai bên.

Pakistan một mực bác bỏ có dùng F-16 trong trận không chiến này lẫn F-16 bị Ấn Độ bắn rơi. Ấn Độ thì trước sau vẫn khẳng định Pakistan có triển khai một số chiếc F-16 trong trận không chiến với mình và một chiếc F-16 đã bị chiếc MiG 21 Bison của mình bắn hạ trước khi chính chiếc MiG 21 Bison này bị Pakistan bắn rơi.

Chiếc MiG 21 Bison của Ấn Độ bị Pakistan bắn rơi trong trận không chiến ngày 27-2 tại vùng Kashmir. Ảnh: AP

Chiếc MiG 21 Bison của Ấn Độ bị Pakistan bắn rơi trong trận không chiến ngày 27-2 tại vùng Kashmir. Ảnh: AP

Tranh cãi này càng thu hút chú ý khi nếu đúng Pakistan có triển khai F-16 trong không chiến với Ấn Độ thì đã vi phạm điều khoản hợp đồng cung cấp F-16 mà Pakistan đã ký với Mỹ.

F-16 của Không quân Pakistan. Ảnh: AFP

F-16 của Không quân Pakistan. Ảnh: AFP

Như để khẳng định thêm lập luận của mình, ngày 8-4, Không quân Ấn Độ công bố hai hình ảnh radar cảnh giao chiến giữa chiếc MiG 21 Bison của mình do phi công Abhinandan Varthaman điều khiển và một chiếc F-16 của Pakistan như một “bằng chứng không thể bác được” rằng một chiếc F-16 của Pakistan đã bị bắn rơi.

Hình ảnh radar cho thấy có 2 chiếc F-16 của Pakistan tham gia không chiến với Ấn Độ. Ảnh: ANI

Hình ảnh radar cho thấy có 2 chiếc F-16 của Pakistan tham gia không chiến với Ấn Độ. Ảnh: ANI

“Không quân Ấn Độ có bằng chứng không thể bác được không chỉ về sự thật F-16 đã được Không quân Pakistan dùng trong ngày 27-2-2019 mà cả sự thật chiếc MiG 21 Bison của Không quân Ấn Độ đã bắn rơi F-16” – kênh tin tức Times Now (Ấn Độ) dẫn lời Phó Nguyên soái Không quân Ấn Độ RGK Kapoor.

Hình ảnh radar cho thấy có 1 chiếc F-16 của Pakistan bị bắn rơi. Ảnh: ANI

Hình ảnh radar cho thấy có 1 chiếc F-16 của Pakistan bị bắn rơi. Ảnh: ANI

“Có thêm chứng cứ đáng tin cậy nữa chứng minh rõ ràng sự thực rằng Pakistan đã mất một chiếc F-16, tuy nhiên vì liên quan đến an ninh và bảo mật chúng tôi hạn chế thông tin chia sẻ công khai…” – trang tin ANI (Ấn Độ) dẫn lời ông RGK Kapoor trên tài khoản Twitter của mình.

Phó Nguyên soái Không quân Ấn Độ RGK Kapoor nói có bằng chứng không thể bác được rằng Ấn Độ đã bắn rơi 1 chiếc F-16 của Pakistan. Ảnh: ANI

Phó Nguyên soái Không quân Ấn Độ RGK Kapoor nói có bằng chứng không thể bác được rằng Ấn Độ đã bắn rơi 1 chiếc F-16 của Pakistan. Ảnh: ANI

Tuyên bố của ông RGK Kapoor đến vài ngày sau khi tạp chí Foreign Policy đưa tin rằng một số quan chức quốc phòng Mỹ đã đến Pakistan kiểm kê số máy bay F-16 Mỹ đã cung cấp, theo đề nghị của chính Pakistan, và không thấy thiếu chiếc nào.

Ngoài liên quan F-16, Pakistan và Ấn Độ còn tranh cãi quanh chuyện Pakistan nói mình bắn rơi tới 2 chứ không phải chỉ 1 chiếc MiG 21 Bison của Ấn Độ, trong khi Ấn Độ nói mình chỉ bị thiệt hại 1 chiếc MiG 21 Bison.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.