Pakistan cáo buộc Ấn Độ sắp mở đợt tấn công quân sự mới

(PLO)- Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi cho rằng  Ấn Độ đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự mới trong tháng 4 này, theo đài BBC.

Ông Qureshi nói với các phóng viên: "Khả năng sẽ có một đợt tấn công mới vào Pakistan và theo thông tin tình báo, việc này có thể diễn ra trong khoảng ngày 16 đến 20-4", hãng BBC thông tin.

Ông Qureshi cũng cho rằng cuộc tấn công của phía Ấn Độ nhằm tăng "áp lực ngoại giao" chống lại Pakistan.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mehmood Qureshi cảnh báo về cuộc tấn công quân sự mới từ Ấn Độ. Ảnh: BBC

Đài VOA cho biết thêm rằng Ngoại trưởng Pakistan Qureshi cũng đã chuyển thông tin về cuộc tấn công này tới đại diện của năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại thủ đô Islamabad, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành vi vô trách nhiệm và cảnh báo Ấn Độ về động thái này.

Pakistan cũng đã triệu tập phó ủy viên cấp cao Ấn Độ để phản đối thông tin về kế hoạch trên từ phía Ấn Độ.

Về phía Ấn Độ, BBC cho biết phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Raveesh Kumar nói New Delhi kêu gọi Pakistan thực hiện các bước đáng tin cậy chống lại chủ nghĩa khủng bố hoạt động từ trên lãnh thổ nước này, chứ không phải là những tuyên bố khủng bố xuyên biên giới.

"Động thái này của Pakistan dường như là một lời kêu gọi từ những kẻ khủng bố ở Pakistan để thực hiện tấn công khủng bố ở Ấn Độ," ông Kumar nói.

Phát ngôn viên Raveesh Kumar đăng tải thông cáo của Ấn Độ về cáo buộc của Pakistan. Ảnh: BBC

Ông Kumar nhấn mạnh Pakistan “phải chịu trách nhiệm" cho vụ đánh bom xe chiến binh ở Kashmir.

Cảnh báo của Pakistan được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ từ tháng 2 vừa qua quanh khu vực Kashmir ở biên giới hai nước.

Ấn Độ đã triển khai máy bay bay sang phần đất Kashmir của Pakistan thực hiện không kích trại huấn luyện của nhóm Jaish-e-Mohammed nhằm đáp trả vụ tấn công đánh bom xe.

Pakistan triển khai máy bay đánh chặn các máy bay Ấn Độ vi phạm biên giới.

Xác chiếc máy bay của Ấn Độ bị phía Pakistan bắn rơi hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Pakistan trước sau vẫn nói thông tin Ấn Độ đưa ra về trận không kích hai bên không xác thực.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cũng đã bác bỏ các khẳng định của Ấn Độ về việc các máy bay chiến đấu của họ cũng đã hạ một chiếc máy bay F-16 của Pakistan.

Bất kể bác bỏ của Mỹ, Ấn Độ ngày 5-4 vẫn khẳng định việc mình bắn rơi một chiếc F-16 của Pakistan là sự thật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.