Ấn Độ tạm dừng mua lô 10 trực thăng Ka-31 trị giá 520 triệu USD từ Nga

(PLO)-  Ấn Độ tạm dừng đàm phán vô thời hạn với Nga về việc mua lô 10 trực thăng Kamov Ka-31 trị giá 520 triệu USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ấn Độ đã tạm dừng đàm phán vô thời hạn với Nga về việc mua lô 10 trực thăng cảnh báo sớm trên không Kamov Ka-31 với giá 520 triệu USD do nhiều nguyên nhân, bao gồm lo ngại về những bất ổn về nguồn cung và hai bên gặp vấn đề trong thanh toán, trang Defense News đưa tin.

Chính phủ Ấn Độ đã tạm đình chỉ vô thời hạn các cuộc đàm phán với tập đoàn vũ khí Rosoboronexport và công ty sản xuất trực thăng Russian Helicopters của Nga, Defense News dẫn một nguồn tin quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Trực thăng Ka-31 của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: US NAVY

Trực thăng Ka-31 của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: US NAVY

Quan chức này cho biết thỏa thuận giữa Ấn Độ và Nga tạm thời bị hoãn là do lo ngại về khả năng đáp ứng đơn hàng của phía Moscow cũng như các vấn đề liên quan đến thanh toán.

Ấn Độ đã đề nghị mua trực thăng Ka-31 từ Nga vào tháng 5-2019. Tuy nhiên, thương vụ diễn ra chậm trễ đáng kể do đại dịch COVID-19 và giá trực thăng cao.

Hồi tháng 2-2022, các cuộc đàm phán được nối lại khi hai bên đồng ý với mức giá 520 triệu USD cho 10 chiếc trực thăng Ka-31. Tuy nhiên, thương vụ lại vấp phải khó khăn khác khi bàn đến vấn đề thanh toán bằng đồng rúp.

Quan chức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết ngân hàng trung ương của nước này đã tích cực làm việc kể từ tháng 3-2022 để thiết lập một cơ chế thanh toán thay thế nhưng hai bên đã không thể đi đến thỏa thuận.

Song theo cựu cố vấn tài chính trong các thương vụ mua bán vũ khí của Bộ Quốc phòng Ấn Độ - ông Amit Cowshish, nguyên nhân của việc tạm dừng thoả thuận cũng có thể do áp lực chính trị khi cộng đồng quốc tế lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Ông nói thêm rằng các nguyên nhân khác có thể bao gồm các hạn chế về ngân sách của Ấn Độ và ưu tiên của nước này là mua máy bay trực thăng nội địa. Ông cũng cho rằng các vấn đề kỹ thuật và tài chính cũng đóng một vai trò nào đó trong việc tạm hoãn thoả thuận.

Các quan chức Hải quân Ấn Độ cho biết việc tạm dừng đàm phán mua lô trực thăng Ka-31 là một bước lùi cho lực lượng này vì loại trực thăng này rất cần thiết cho tàu sân bay thứ hai của nước này là INS Vikrant. Tàu này được đóng tại Ấn Độ và dự kiến được đưa vào hoạt động vào tháng 7 tới.

Cả Bộ Quốc phòng Ấn Độ và các quan chức Hải quân hiện chưa thảo luận về việc liệu Ấn Độ có đang tìm các giải pháp thay thế cho lô trực thăng bị hoãn mua từ Nga hay không.

Hải quân Ấn Độ hiện đang sở hữu 14 máy bay trực thăng Ka-31. 14 chiếc này được chuyển giao dần, cụ thể là 4 chiếc nhận vào năm 2003, 5 chiếc vào năm 2005 và 5 chiếc vào năm 2013. Hải quân nước này cũng phải phụ thuộc vào nhà sản xuất để hỗ trợ phụ tùng, sửa chữa và đại tu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.