Ấn Độ: Nước lũ sông Hằng làm lộ hàng chục thi thể nạn nhân COVID-19

(PLO)- Nước lũ dâng cao ở bang Uttar Pradesh đã cuốn trôi lớp cát bên trên và làm lộ ra hàng chục thi thể nạn nhân nhiễm COVID-19 được chôn bên bờ sông Hằng.

Nước sông Hằng dâng cao mùa lũ ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ đã cuốn trôi cát và để lộ hàng chục thi thể bị chôn vùi bên bờ sông của những nạn nhân qua đời vì làn sóng đại dịch COVID-19 gần đây ở nước này.

Đài RT hôm 28-6 dẫn lời ông Neeraj Kumar Singh, một quan chức ở TP Allahabad, bang Uttar Pradesh, cho biết gần 150 thi thể đã được hỏa táng trong ba tuần qua sau khi được tìm thấy ở gần khu vực bờ sông Hằng.

"Chúng tôi không khai quật bất kỳ thi thể nào, đây chỉ là những thi thể lộ ra do mực nước dâng cao cuốn trôi hết lớp cát ở trên và được chúng tôi đem đi hỏa táng" - ông Singh cho hay.

"Khu vực này trải rộng hơn một km và chúng tôi phỏng đoán có khoảng 500-600 thi thể được chôn cất. Mọi biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đều được chúng tôi áp dụng trong quá trình hỏa táng các thi thể” - ông Singh nói thêm.

Người dân bang Uttar Pradesh chuẩn bị hỏa táng một thi thể bên bờ sông Hằng vào ngày 25-6. Ảnh: RT 

Hầu hết những thi thể này được cho là nạn nhân của đợt đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng trong tháng 4 và tháng 5 tại Ấn Độ. 

Một số gia đình nghèo đã không có đủ tiền mua củi để hỏa táng theo truyền thống của người Hindu, nên thi thể bị thả xuống sông Hằng hoặc chôn trong các bãi cát ven sông.

Đợt bùng phát dịch vừa rồi cũng khiến nhiều bệnh viện ở Ấn Độ quá tải, hết toàn bộ giường bệnh và nguồn cung cấp oxy. Một số lò hỏa táng ở nước này buộc phải tổ chức đám tang tập thể khi số người chết tăng cao.

Theo số liệu chính thức do Bộ Y tế Ấn Độ đưa ra, hơn 396.000 người dân nước này đã chết vì COVID-19.

Tuy nhiên, số lượng những ngôi mộ đã làm dấy lên nghi ngờ rằng tổng số người chết vì đại dịch ở đây có thể lên đến hơn một triệu, gấp vài lần con số được công bố, theo RT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.