Ấn Độ nới lỏng phong tỏa khi số ca nhiễm COVID-19 giảm

(PLO)- New Delhi và một vài thành phố ở Ấn Độ bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa khi số ca nhiễm COVID-19 dần có dấu hiệu giảm.

Hãng tin Reuters cho biết Ấn Độ đang nới lỏng phong tỏa tại một số khu vực khi số ca nhiễm COVID-19 mới ở quốc gia này đang có dấu hiệu suy giảm.

Bộ Y tế Ấn Độ đã ghi nhận 114.460 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày 6-6, số ca nhiễm trong một ngày thấp nhất trong suốt hai tháng qua kể từ khi dịch bùng phát trở lại, trong khi số người chết tăng thêm 2.677 người.

Ấn Độ là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Mỹ, với tổng số ca mắc là khoảng 28,8 triệu người, trong đó có 346.759 bệnh nhân đã qua đời, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Ấn Độ.

Người dân Ấn Độ tại các khu vực cách ly. Ảnh: AP

Làn sóng dịch thứ hai đã tấn công phần lớn các vùng nông thôn của quốc gia Nam Á này và vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, theo Reuters.

Tuy nhiên, tại thủ đô New Delhi và một số thành phố lớn đang nỗ lực phòng chống dịch để có thể cho phép nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại, đồng thời bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ ngày 7-6 trở đi.

Bang Maharashtra, một trong những khu vực giàu có nhất Ấn Độ đồng thời cũng là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch thứ hai, đã lên kế hoạch từ tuần này sẽ nới lỏng các biện pháp chống dịch, được áp dụng trước đó vào tháng 4.

Một nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm từ một phụ nữ tại sân ga ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 17-3. Ảnh: REUTERS

Dù tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu suy giảm, song các nhà khoa học vẫn cảnh báo về một đợt dịch thứ ba có thể tấn công Ấn Độ vào cuối năm nay, có khả năng ảnh hưởng nhiều hơn đến trẻ em, Reuters đưa tin.

Trong khi quốc gia này đã tăng cường quá trình tiêm chủng trong vài tuần qua sau một khởi đầu chậm chạp, phần lớn trong số 1,3 tỉ người dân Ấn Độ dự kiến sẽ vẫn chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào thời điểm đợt dịch thứ ba xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.