Ấn Độ: Luật Mỹ không áp dụng ở Ấn!

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman khẳng định sẽ không vì áp lực của Mỹ mà rút thỏa thuận mua năm hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf của Nga.

Luật Mỹ chỉ có hiệu lực trong nước Mỹ, không liên quan gì đến Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman tuyên bố mới đây, bất chấp đe dọa trừng phạt của Mỹ quanh kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman. Ảnh: BUDDYBITS

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman. Ảnh: BUDDYBITS

“Quan hệ quốc phòng của chúng tôi với Nga đã kéo dài hàng thập niên và chúng tôi đã nói điều này với phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến thăm Ấn Độ gần đây. Chúng tôi đã nói với phái đoàn nghị sĩ Mỹ rằng đó là luật của Mỹ, không phải luật của Liên Hiệp Quốc” - FirstPost dẫn lời Bộ trưởng Sitharaman nói với báo chí ngày 13-7, ngầm ý nói đến luật liên bang của Mỹ có tên Ngăn chặn các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) có hiệu lực năm 2017.

Theo luật CAATSA, chính phủ Mỹ có quyền trừng phạt các thực thể giao dịch với các công ty lĩnh vực quốc phòng của Nga.

Theo lời bà Sitharaman, đe dọa trừng phạt đơn phương của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến quyết định mua hệ thống S-400 Triumf từ Nga.

Giao dịch đã được Ấn Độ và Nga bắt đầu thương lượng từ nhiều năm trước (năm 2016), trước cả khi Mỹ thực hiện luật CAATSA. Bà Sitharaman cho biết thỏa thuận mua năm hệ thống S-400 Triumf từ Nga trị giá 5,7 tỉ USD gần được thống nhất.

Theo dự tính, thỏa thuận khả năng sẽ được thống nhất trong mùa thu này và sẽ được Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký khi ông Putin sang thăm Ấn Độ tháng 10 tới. Và theo bà Sitharaman, sẽ phải cần khoảng 2,5-4 năm để thực hiện thỏa thuận sau khi ký.

S-400 Triumf là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa đất đối không tiên tiến nhất của Nga hiện nay, có thể bắn tới mục tiêu như máy bay, tên lửa, máy bay không người lái cách tới 400 km. Một đơn vị phòng thủ tên lửa S-400 Triumf gồm tám bệ phóng, 112 tên lửa, bộ phận chỉ huy và xe hỗ trợ. Một đơn vị S-400 Triumf có thể bắn cùng lúc 36 mục tiêu, trong khi bệ phóng có thể phóng cùng lúc ít nhất bốn loại tên lửa đánh chặn phù hợp từng mục tiêu.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf của Nga. Ảnh: BUSINESS TODAY

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf của Nga. Ảnh: BUSINESS TODAY

Theo FirstPost, Ấn Độ muốn mua hệ thống S-400 Triumf nhằm củng cố sức mạnh phòng không, đặc biệt dọc gần 4.000 km biên giới với Trung Quốc.

Ấn Độ không phải là quốc gia duy nhất bị Mỹ làm áp lực khi muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf của Nga. Tháng trước, các nghị sĩ Mỹ cũng dọa sẽ trừng phạt và có thể không bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này không chịu ngưng kế hoạch mua hệ thống S-400 Triumf của Nga.

Trung Quốc là nước đầu tiên có thỏa thuận mua hệ thống S-400 Triumf của Nga từ năm 2014. Theo Sputnik, Nga đã bắt đầu chuyển giao một số lượng (chưa được rõ) hệ thống S-400 Triumf cho Trung Quốc.

Lờ Mỹ, Ấn Độ thỏa thuận mua S-400 từ Nga
(PL)- Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã được “bật đèn xanh” trong việc mua lại các hệ thống phòng không S-400 của Nga và đang hoàn tất các thủ tục để được phê duyệt lần cuối, bất chấp một cảnh báo từ Mỹ về những hệ quả có thể xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.