Ấn Độ định mời Úc tham gia tập trận chung với Mỹ, Nhật

(PLO)- Ấn Độ dự định mời Úc tham gia cuộc diễn tập hải quân thường niên Malabar cùng Mỹ và Nhật Bản khi quan hệ giữa các quốc gia này và Trung Quốc dần chuyển biến xấu.

Dù vẫn chưa chính thức gửi thư mời, nhưng giới chức Ấn Độ cho biết việc Úc tham gia diễn tập hải quân chỉ còn là “vấn đề thời gian” vì hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác phòng vệ trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào ngày 4-6, theo báo South China Morning Post.

Nhật Bản và Mỹ cũng đã được mời tham gia cuộc diễn tập. Nếu Úc góp mặt, đây sẽ được coi là cuộc tập trận có đầy đủ các thành viên của "Bộ tứ kim cương” - nhóm được thành lập vào năm 2004 để trợ giúp các quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương sau thảm họa sóng thần.

Trung Quốc từ lâu đã không hài lòng với liên minh phi chính thức của bốn quốc gia này, theo Bloomberg.  

Tàu quân sự của Ấn Độ, Mỹ và Nhật trong cuộc diễn tập hải quân năm 2015. Ảnh: AFP

Một nguồn tin ngoại giao cho biết việc mời Úc tham gia diễn tập là một bước tiến hợp lý. Đó là vì sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Ấn Độ và Úc, hai bên đã ký một thỏa thuận hậu cần quân sự - một văn kiện cho phép quân đội các bên tiếp cận căn cứ quân sự của nhau và chia sẻ tài nguyên.

Quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Trung Quốc hiện nay có thể xem là rất đáng lo ngại, do sự trì trệ trong việc giải quyết tranh chấp phân định biên giới ở dãy núi Himalaya và vụ ẩu đả tại thung lũng sông Galwan vào ngày 15-6 vừa qua khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Việc Ấn Độ mời Úc tham gia tập trận nhiều khả năng sẽ khiến Trung Quốc phản ứng. Hồi năm 2007, Trung Quốc từng phản đối việc Úc tham gia cuộc tập trận này và năm 2015 tiếp tục phản đối Nhật Bản, theo hãng tin Bloomberg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.