Ấn Độ: Đến lượt bò mang thai bị thương do ăn bột trộn thuốc nổ

(PLO)- Cùng thời điểm một con voi mang thai chết do ăn phải quả dứa nhồi thuốc nổ, tại Ấn Độ xảy ra thêm vụ một con bò mang thai bị thương do ăn bột mì trộn thuốc nổ.

Cảnh sát Ấn Độ ngày 6-6 đã bắt giữ một người có liên quan đến vụ cho một con bò mang thai ăn bột mì trộn thuốc nổ gần một trang trại ở huyện Bilaspur của bang Himachal Pradesh cuối tháng trước.

Theo báo The Indian Express, vụ việc đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội hôm 6-6 sau khi một đoạn video quay cảnh con bò cái bị thương do chủ của nó đăng lên phát tán rộng rãi.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra tại làng Dahad vào khoảng 8 giờ tối ngày 25-5, khi ông Gurdial Singh thả con bò ra để nó ăn cỏ ngoài đồng.

Ảnh minh họa. Ảnh: THE INDIAN EXPRESS

“Con bò được cho là đã đi lạc sang cánh đồng của người hàng xóm trong một khu vực được bao phủ bởi các bụi cây, nơi ai đó đã để một ít bột mì trộn với thuốc nổ”, một quan chức cho biết. Con bò đã ăn hỗn hợp này, dẫn đến một vụ nổ gây thương tích nghiêm trọng cho hàm và các bộ phận khác trong miệng con bò.

Ông Singh đã chữa trị cho con bò, đồng thời báo cáo vụ việc cho cảnh sát. Sau đó, ông đăng đoạn video quay cảnh con bò bị thương lên mạng, trong đó ông cáo buộc người hàng xóm đã cố tình cho con bò của ông ăn viên thuốc nổ tự chế nhằm giết thú hoang, và kêu gọi xử lý nghiêm khắc kẻ chủ mưu.

Đoạn video đã nhanh chóng phát tán, gây sốc cho nhiều cư dân mạng với hình ảnh máu chảy ra từ miệng con vật bị thương. Các quan chức cho biết con bò hiện đang trong tình trạng ổn định và đã sinh ra một con bê khỏe mạnh cách đây vài ngày.

Cảnh sát đã thu thập tang vật tại hiện trường và gửi chất nổ cho cơ quan pháp y kiểm tra. Cảnh sát đã lập báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) về vụ việc dựa theo các điều khoản của Bộ luật Hình sự và Đạo luật Ngăn ngừa đối xử tàn ác với động vật.

Quan chức cảnh sát Sanjay Sharma cho biết đang ưu tiên điều tra vụ việc và cam kết sẽ xử lý nghiêm khắc. Một người liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ.

Vụ con bò ăn bột mì trộn thuốc nổ xảy ra cùng thời điểm với vụ giết voi bằng quả dứa nhồi thuốc nổ ở bang Kerala, vốn cũng khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ.

Con voi mang thai chết sau khi ăn quả dứa nhồi thuốc nổ. Ảnh: AFP

Giới chức vẫn chưa xác định chính xác con voi mang thai ăn phải quả dứa nhồi thuốc nổ nhưng nó được tìm thấy bị thương vào ngày 25-5, hai ngày trước khi chết. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy con voi đứng dưới suối sau vụ việc, nhúng miệng và thân mình trong nước hàng giờ trước khi chết.

Theo hãng tin AFP, cảnh sát bang Kerala hôm 6-6 cho biết họ đã bắt giữ một chủ đồn điền cao su tên P. Wilson và đang truy tìm hai đối tượng khác sau khi họ bị cáo buộc có liên quan đến vụ việc.

P.Wilson thừa nhận ông và những người làm công cho mình đã sử dụng những quả dứa nhồi thuốc nổ nhằm ngăn động vật hoang dã quấy phá, ông Surendra Kumar - quan chức bảo vệ động vật hoang dã của bang Kerala – nói với AFP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.