Mở đại tiệc uống nước tiểu bò để chống COVID-19

(PLO)- Một nhóm người Hindu ở Ấn Độ vừa tổ chức buổi tiệc uống nước tiểu bò vì tin rằng đó là cách bảo vệ bản thân khỏi virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Theo hãng tin Reuters, buổi tiệc nói trên do nhóm Akhil Bharat Hindu Mahasabha (Liên minh Hindu toàn Ấn Độ) tổ chức tại thủ đô New Delhi vào ngày 14-3 vừa qua, với sự tham dự của 200 người.

Các nhà tổ chức hy vọng sẽ tổ chức những buổi tiệc tương tự tại các địa phương khác ở Ấn Độ.

“Chúng tôi đã uống nước tiểu bò trong 21 năm, chúng tôi cũng tắm phân bò. Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy cần phải dùng thuốc Tây”, ông Om Prakash, một người tham dự bữa tiệc trên, cho biết.

Những người tham dự buổi tiệc uống nước tiểu bò ngày 14-3. Ảnh: REUTERS

Ông Chakrapani Maharaj, người đứng đầu Akhil Bharat Hindu Mahasabha, đã làm mẫu chụp ảnh khi ông đặt một chiếc thìa chứa đầy nước tiểu bò gần bề mặt một bức biếm họa virus SARS-CoV-2.

Đầu tháng này, một lãnh đạo bang Assam ở miền đông bắc Ấn Độ đã nói với các nhà lập pháp của bang này trong một phiên họp rằng nước tiểu bò và phân bò có thể được sử dụng để điều trị SARS-CoV-2.

Nhiều người tại Ấn Độ, quốc gia có rất đông tín đồ Hindu giáo, coi bò là loài vật linh thiêng. Trong những năm gần đây, đã có nhiều tuyên bố từ Ấn Độ coi nước tiểu bò là một dạng thần dược, dù các tuyên bố này thường bị giới chuyên gia phản bác.

Cộng đồng khoa học thế giới nói rằng cho đến thời điểm hiện tại, chưa có thuốc hoặc vaccine chữa SARS-CoV-2, "thủ phạm" gây đại dịch toàn cầu COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.