Ấn Độ có cuộc hội đàm đầu tiên với Taliban kể từ khi Kabul sụp đổ

(PLO)- New Delhi cho biết cuộc hội đàm đầu tiên giữa quan chức hai bên tập trung vào sự an toàn và khả năng trở về nước của các công dân Ấn Độ đang bị mắc kẹt ở Afghanistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết đại sứ nước này tại Qatar đã có cuộc hội đàm với một trong những chỉ huy hàng đầu của Taliban vào ngày 31-8.

“Hôm nay, Đại sứ Ấn Độ tại Qatar, ông Deepak Mittal, đã gặp ông Sher Mohammad Abbas Stanekzai, phó lãnh đạo văn phòng chính trị của Taliban. Cuộc họp diễn ra tại Đại sứ quán Ấn Độ ở Doha, theo yêu cầu của phía Taliban” - Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo.

Đại sứ Ấn Độ tại Qatar - ông Deepak Mittal. Ảnh: AFP

Đây là cuộc hội đàm chính thức đầu tiên giữa chính quyền New Delhi với Taliban kể từ khi phong trào Hồi giáo này chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul hôm 15-8.

Chính quyền New Delhi cho biết cuộc trò chuyện giữa hai người tập trung vào sự an toàn, an ninh và khả năng trở về nước của các công dân Ấn Độ đang bị mắc kẹt ở Afghanistan.

Ngoài ra, ông Mittal và ông Stanekzai cũng bàn luận về vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch của công dân Afghanistan, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, những người muốn đến thăm Ấn Độ.

Ông Sher Mohammad Abbas Stanekzai, phó lãnh đạo văn phòng chính trị của Taliban ở Doha, Qatar. Ảnh: AFP

Đại sứ Mittal đồng thời nhắc lại nỗi lo lắng của Ấn Độ trước mối quan hệ chặt chẽ của Taliban với Pakistan. Ấn Độ lo ngại rằng Taliban sẽ cho phép các phần tử cực đoan Pakistan sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công Ấn Độ.

Phản hồi lại, phó lãnh đạo văn phòng chính trị Taliban đảm bảo với ông Mittal rằng những vấn đề này sẽ được giải quyết một cách tích cực, và Pakistan với Afghanistan dù có chung đường biên giới nhưng đã phân chia rõ ràng lãnh thổ của mỗi bên.

“Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai sử dụng đất của Afghanistan để chống lại bất kỳ quốc gia nào khác” - ông Stanekzai khắng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.