Ấn Độ bắt đầu cuộc điều tra dân số lớn nhất thế giới, sẽ làm như thế nào?

(PLO)- Cuộc điều tra dân số lớn nhất thế giới của Ấn Độ sẽ diễn ra trong hai giai đoạn và kéo dài tới 1 năm với chi phí lên tới 1,3 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỉ người - bắt đầu tiến hành cuộc điều tra dân số có quy mô lớn nhất toàn cầu, theo hãng tin Reuters.

Các quan chức đã bắt đầu khảo sát trên khắp 5 tiểu bang và 3 vùng lãnh thổ liên bang trong nước, trong giai đoạn đầu tiên của cuộc điều tra kéo dài một năm. Nhưng làm thế nào để Ấn Độ thống kê hơn 1 tỉ người.

Về mặt hậu cần, hơn 3 triệu quan chức, chủ yếu là giáo viên, sẽ trực tiếp gõ cửa từng nhà và thống kê từng người dân sinh sống trên khắp 36 tiểu bang và vùng lãnh thổ liên bang, bao gồm gần 640.000 ngôi làng.

Ấn Độ điều tra dân số.jpg
Cuộc điều tra dân số lớn nhất thế giới của Ấn Độ sẽ diễn ra trong hai giai đoạn và kéo dài tới tháng 3-2027. Ảnh: AFP

Cuộc khảo sát trực tiếp từng nhà sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ lập danh sách nhà cửa và điều kiện nhà ở. Ở giai đoạn này, người tham gia khảo sát sẽ được hỏi “Có bao nhiêu người sống trong nhà bạn?”, “Bạn có sở hữu nhà không?” và các câu hỏi liên quan việc hộ gia đình có được các tiện ích cơ bản như nhiên liệu, nước, điện, internet và giao thông hay không.

Giai đoạn thứ hai, dự kiến bắt đầu vào tháng 2-2027, sẽ tập trung vào cư dân và các thông số kinh tế, xã hội của họ.

Trước khi tiến hành khảo sát trực tiếp, mỗi khu vực sẽ có một khoảng thời gian ngắn để người dân đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin của chính phủ, hỗ trợ 16 ngôn ngữ. Người dân có thể điền các thông tin cần thiết trên cổng thông tin để điều tra viên xác nhận dữ liệu trong chuyến thăm của họ và đưa vào cơ sở dữ liệu ban đầu.

Bên cạnh đó, cuộc khảo sát năm nay Ấn Độ sẽ lần đầu tiên tiến hành cuộc điều tra dân số thông qua ứng dụng di động, cùng với tùy chọn tự khai báo. Ngoài ra còn có một cổng thông tin trực tuyến để quản lý và giám sát quy trình.

Thêm vào đó, New Delhi đã triển khai một ứng dụng để lập bản đồ các hộ gia đình trên toàn quốc bằng cách chia chúng thành các khu vực địa lý nhỏ với số lượng nhà hạn chế, một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo không ai bị bỏ sót và cuộc khảo sát được chính xác.

Nhiều bộ dữ liệu từ cuộc điều tra dân số sẽ được công bố nhanh chóng vì cơ sở dữ liệu kỹ thuật số dự kiến ​​sẽ giảm thời gian xử lý.

Một điểm đáng chú ý của cuộc điều tra dân số là việc thu thập dữ liệu về đẳng cấp - yếu tố dù đã bị bãi bỏ về mặt pháp lý từ năm 1950 nhưng vẫn có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Việc thu thập thông tin chi tiết về các đẳng cấp sẽ tiến hành trong giai đoạn thứ hai.

Toàn bộ cuộc khảo sát sẽ kéo dài một năm và dự kiến ​​tiêu tốn 1,3 tỉ USD. Cuộc khảo sát dân số mười năm một lần này ban đầu dự kiến ​​thực hiện vào năm 2021 nhưng bị trì hoãn do đại dịch COVID-19. Cuộc điều tra sẽ kết thúc vào tháng 3-2027.

Trong cuộc điều tra dân số chính thức gần nhất vào năm 2011, Ấn Độ có hơn 1,2 tỉ người. Hiện nay, Cục Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc ước tính nước này đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,4 tỉ người.

Cơ cấu dân số của Ấn Độ cũng đã trải qua một sự thay đổi mang tính thời đại. Hiện tại, hơn 40% cư dân Ấn Độ dưới 25 tuổi, và dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy độ tuổi trung bình ước tính của nước này vào năm 2023 chỉ là 28, trẻ hơn gần một thập niên so với Trung Quốc.

Điều này thể hiện điều mà các nhà kinh tế gọi là “lợi thế nhân khẩu học” – tiềm năng tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nhờ sự thay đổi thuận lợi trong cơ cấu độ tuổi của dân số, theo đài CNN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.