Đại sứ Mỹ: Washington muốn Ấn Độ mua dầu của Venezuela

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor cho biết Washington đang có “các cuộc đàm phán tích cực” với New Delhi về việc mua dầu của Venezuela.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-2, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ - ông Sergio Gor cho biết Washington đang tiến hành đàm phán với New Delhi về việc mua dầu của Venezuela trong bối cảnh Ấn Độ tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga, theo hãng tin AFP.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu ở New Delhi, ông Gor cho biết "các cuộc đàm phán tích cực" đang diễn ra về khả năng bán dầu của Venezuela cho Ấn Độ.

"Bộ Năng lượng [Mỹ] đang liên hệ với Bộ Năng lượng [Ấn Độ], vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ sớm có tin tức về vấn đề này” - ông Gor nói.

muốn Ấn Độ mua dầu của Venezuela.jpg
Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor. Ảnh: AFP

Các cuộc đàm phán diễn ra sau chiến dịch quân sự của Mỹ bắt nhà lãnh đạo Venezuela - ông Nicolas Maduro hồi tháng trước, và trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang cắt giảm lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga - kết quả của các cuộc đàm phán thương mại liên kết mức thuế quan của Mỹ với việc giảm lượng dầu này.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh bãi bỏ mức thuế 25% mà ông từng áp lên hàng hóa Ấn Độ vào tháng 8-2025 vì nước này nhập khẩu dầu Nga. Ông Trump đã đồng ý giảm thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ xuống còn 18% theo một thỏa thuận thương mại tạm thời.

Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận thương mại tạm thời trên sẽ dẫn đến việc Ấn Độ mua nhiều dầu hơn từ Mỹ và Venezuela.

"Chúng ta đã thấy Ấn Độ đa dạng hóa nguồn dầu mỏ, và có một cam kết. Đây không phải là vấn đề của Ấn Độ mà là Mỹ không muốn bất kỳ ai mua dầu của Nga" - ông Gor nói.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ cho biết thỏa thuận thương mại sẽ giảm thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ xuống còn 18% có thể được hoàn tất "rất sớm".

"Thực tế là, ngay cả trong tuần này, cả hai bên đang đàm phán với nhau và tích cực tiến đến giai đoạn mà cả hai bên có thể ký kết" - ông Gor cho hay.

"Thực tế là có hàng chục nghìn điểm... chúng tôi không đang giao dịch với một quốc gia nhỏ, đây là một trong những nền kinh tế lớn nhất, vì vậy chúng tôi rất vui mừng khi thỏa thuận tạm thời đã được hoàn tất” - Đại sứ Mỹ nói thêm.

Ấn Độ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.