Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil có thể bị Mỹ áp thuế 500% vì mua dầu Nga

(PLO)- Có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho dự luật trừng phạt mới nhằm trừng phạt các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil vì mua dầu của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho dự luật trừng phạt mới nhằm trừng phạt các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil vì mua dầu của Nga, tờ The Independent dẫn lời thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nói hôm 7-1.

Dự luật Trừng phạt Nga do ông Graham (đảng Cộng hoà) soạn thảo cùng thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal sẽ trao cho Trump thẩm quyền áp thuế lên tới 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia làm ăn với lĩnh vực năng lượng Nga.

“Dự luật này sẽ cho phép Tổng thống Trump trừng phạt các quốc gia mua dầu Nga giá rẻ” - ông Graham nói.

​​“Dự luật sẽ trao cho Tổng thống Trump đòn bẩy rất lớn đối với các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, nhằm khuyến khích họ ngừng mua dầu Nga giá rẻ” - vị thượng nghị sĩ nói thêm.

Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil có thể bị Mỹ áp thuế 500% vì mua dầu Nga
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham. Ảnh: ABC NEWS

Ông Graham cho biết ông mong đợi một “cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng mạnh mẽ” đối với dự luật, có thể diễn ra sớm nhất vào tuần tới.

Theo The Independent, dự luật này nhằm gia tăng sức ép buộc Ấn Độ phải đảo ngược xu hướng tăng mua dầu Nga.

Thương mại giữa New Delhi với Moscow đã trở thành điểm gây khó chịu lớn trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ trong nhiệm kỳ hai của ông Trump, khiến tổng thống Mỹ nhiều lần nhắm riêng quốc gia Nam Á này để áp các mức thuế nhập khẩu cao.

Trong khi Washington cho rằng việc Ấn Độ nhập khẩu dầu Nga giá rẻ đang góp phần tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow, New Delhi khẳng định họ chỉ tìm cách bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động và bất ổn địa chính trị gia tăng.

Theo tờ The Hindu, trong tháng 11-2025, Ấn Độ nhập khẩu 7,7 triệu tấn dầu Nga, chiếm hơn 35% tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này trong tháng và tăng gần 7% so với tháng 11-2024.

Hiện nay, Ấn Độ và Trung Quốc cộng lại chiếm khoảng 70% xuất khẩu năng lượng của Nga.

Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil chưa bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.