Ấn Độ bác bỏ cáo buộc tài trợ các nhóm phiến quân tại Pakistan

(PLO)- Ấn Độ phủ nhận cáo buộc tài trợ cho nhóm phiến quân tại Pakistan  rằng đây chỉ là sự bịa đặt.

Theo đài Channel News Asia, vào hôm 14-11, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết nước này sẽ trình Liên Hợp Quốc và các cơ quan quốc tế khác bằng chứng về việc Ấn Độ tài trợ các nhóm phiến quân tại Pakistan.

Trước cáo buộc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava tuyên bố: “Nỗ lực tuyệt vọng của Pakistan sẽ không được như ý vì cộng đồng quốc tế đã biết rõ các chiến thuật của nước này”. 

Ông Srivastava cũng trình bày thêm rằng chính bản thân Pakistan đã tài trợ cho nhóm phiến quân chống lại Ấn Độ.

Ngoại trưởng Pakistan, ông Shah Mahmood Qureshi. Ảnh: AP

Hai nước láng giềng Ấn Độ và Pakistan đã có lịch sử lâu dài trong việc cáo buộc nhau trang bị và hỗ trợ cho các lực lượng phiến quân kể từ khi Pakistan tách khỏi Ấn Độ vào năm 1947.

Tuy nhiên tại cáo buộc lần này của Pakistan, Ngoại trưởng nước này đã đưa ra một bản báo cáo chi tiết về việc Ấn Độ đã hỗ trợ cho các nhóm phiến quân tại Pakistan.

Bản cáo buộc của Pakistan cụ thể cho thấy Ấn Độ đã gặp gỡ và tài trợ cho các thành viên của lực lượng Taliban tại Pakistan và nhóm Quân đội giải phóng Balochistan (BLA) tại tỉnh Balochistan (Pakistan).   

Trước đó nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Balochistan đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các cơ sở kinh tế của Trung Quốc tại Pakistan như một nỗ lực nhằm phá hoại lợi ích kế hoạch đầu tư Vành đai và Con đường tại Pakistan.

Trong khi đó, Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan đã thành lập, huấn luyện và tài trợ các nhóm phiến quân tại thung lũng Kashmir, một khu vực thuộc dãy Himalaya mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.