Án có hiệu lực thì phải thực hiện

(PL)- Vừa qua, trong phần chất vấn tại kỳ họp thứ 16, HĐND TP.HCM khóa VIII, đại biểu Trần Trọng Dũng nêu nhiều bản án hành chính có hiệu lực nhưng quận (huyện) không thi hành với lý do chờ ý kiến của UBND TP để kiến nghị giám đốc thẩm.

Ông Dũng đã dẫn chứng trường hợp của ông Nguyễn Văn Dần (225 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) mà Pháp Luật TP.HCM ngày 19-9 phản ánh (xem bài “Án có hiệu lực, ủy ban chưa thi hành”).

“Theo quy định, thủ tục xin giám đốc thẩm không ảnh hưởng đến việc thực thi bản án đã có hiệu lực. Vậy UBND TP có giải pháp nào để hạn chế tình trạng này?” - ông Dũng hỏi.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sẽ kiểm tra lại vấn đề này. Tinh thần chung của lãnh đạo TP là tăng cường kiểm tra, làm việc với Cục Thi hành án dân sự TP để chỉ đạo giải quyết đúng quy định pháp luật. “Những bản án hành chính có hiệu lực pháp luật thì phải thực hiện. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời Ban Pháp chế HĐND giám sát kiểm tra việc thực hiện các bản án này” - ông Quân nhấn mạnh.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, năm 2009, UBND quận Bình Thạnh ra Quyết định 6524 bồi thường, hỗ trợ khi giải tỏa một phần nhà, đất của gia đình ông Nguyễn Văn Dần trong dự án cầu Thủ Thiêm. Diện tích nhà, đất bị thu hồi là hơn 68 m2 nhưng ông chỉ được bồi thường hơn 7 m2. Phần còn lại ủy ban nói nằm trong lộ giới nên không bồi thường. Ông không đồng ý nên đã khởi kiện ra tòa. Xử sơ thẩm, TAND quận bác yêu cầu của ông. Tháng 11-2013, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm, hủy Quyết định 6524 của UBND quận vì thấy việc bồi thường như vậy là không hợp lý. Mặc dù bản án trên đã có hiệu lực nhưng UBND quận Bình Thạnh vẫn chưa ra quyết định hủy Quyết định 6524 mà tòa đã tuyên.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.