Án chung thân cho kẻ giết sinh viên trường kiến trúc

(PLO)- Ngày 6-6 tại TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ giết nam sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng gây chấn động dư luận thời gian qua.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Ngọc Bảo (SN 1995, trú Đà Nẵng) tù chung thân, Đinh Nguyên Kiệt(SN 2000) và Cao Tiến Hoàng (SN 1995) cùng mức án 13 năm tù.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hành vi của ba bị cáo chỉ vì sự việc nhỏ mà có hành vi cướp đoạt đi sinh mạng của người không có quen biết và không có mâu thuẫn hay thù oán trước đó là hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật và sinh mạng của người khác.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: KIỀU VŨ.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 17-1, vì xảy ra va quẹt khi lưu thông trên đường Lê Duẩn thuộc quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) Kiệt đã gây gổ với Việt Anh, hai bên đánh nhau. Sau đó Kiệt gọi điện thoại cho Bảo và Hoàng đến giải quyết.

Bảo và Hoàng trước khi đến địa điểm đường Lê Duẩn đã mang theo hung khí là một con dao găm dài 28,5 cm.

Nhóm của Kiệt đã đuổi đánh Việt Anh đến khi anh này chạy trốn vào nhà của Trần Nguyễn Anh Phúc (sinh viên trường Đại học Kiến trúc). Tại đây, anh Phúc đã can ngăn và bị Bảo dùng dao găm thủ sẵn trong người tấn công khiến anh Phúc tử vong tại chỗ.

Ba bị cáo bị bắt vào ngày 19-1, hiện bị tạm giam tại trại tạm giam Công an TP Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm