Ấm lòng hình ảnh công an đón thí sinh vùng biển đảo đi thi tốt nghiệp THPT

(PLO)- Bên cạnh đưa đón các em học sinh đến nơi lưu trú, cán bộ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 6 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-6, “Đội xe Công an tình nguyện” thuộc Công an tỉnh An Giang đã tổ chức đón 157 học sinh từ huyện Kiên Hải vào Rạch Giá để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của tuổi trẻ Công an tỉnh đối với học sinh vùng biển đảo trước kỳ thi quan trọng.

cong-an-an-giang-thi-tot-nghiep-5.jpg
Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban thanh niên Công an tỉnh trao tặng 6 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CAAG

Ngay khi các em vào đến Cảng hành khách Rạch Giá, “Đội xe Công an tình nguyện” đã bố trí phương tiện hỗ trợ di chuyển hành lý, đưa các em đến nơi lưu trú và điểm thi bảo đảm an toàn. Các đoàn viên thanh niên còn tận tình hướng dẫn, động viên để thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi với tâm lý tự tin.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 6 suất học bổng cho học sinh Trường THCS và THPT Lại Sơn, Trường THCS và THPT Kiên Hải có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thêm nghị lực đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Bên cạnh “Đội xe Công an tình nguyện”, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang còn thành lập nhiều đội hình hỗ trợ khác như: đội hình “Chiến sĩ truyền thông”, đội hình “Xung kích đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi” và đội hình “Tổ tiếp nhận thông tin hỗ trợ thí sinh qua đường dây nóng”.

Các đội hình được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm hướng dẫn thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

cong-an-an-giang-thi-tot-nghiep-3.jpg
cong-an-an-giang-thi-tot-nghiep-2.jpg
cong-an-an-giang-thi-tot-nghiep-1.jpg
Lực lượng Công an tỉnh An Giang hỗ trợ học sinh về các điểm thi. Ảnh: CAAG

Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang, cho biết các đội hình tình nguyện được thành lập nhằm tiếp sức cho học sinh, nhất là các em từ vùng biển đảo, vùng còn nhiều khó khăn có điều kiện tham gia kỳ thi an toàn, thuận lợi.

Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Công an tỉnh phát huy tinh thần xung kích, tương thân tương ái. Đồng thời, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an gần gũi, tận tụy vì nhân dân phục vụ, thể hiện rõ nét phong trào thi đua “Ba nhất” với phương châm “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Thống kê đến nay, toàn tỉnh An Giang có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; trong đó, có 38.217 thí sinh đang học lớp 12, 1.732 thí sinh tự do. Năm nay, An Giang có 31 thí sinh đăng ký thi ngoại ngữ khác tiếng Anh, gồm 27 thí thi tiếng Trung và 4 thí sinh thi tiếng Nhật.

Toàn tỉnh An Giang có 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, với tổng số 1.707 phòng thi chính thức, 59 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Để đảm bảo nhận lực cho kỳ thi, Sở GD&ĐT đã điều động khoảng 5.356 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên... làm nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.