Airbus đầu tư trực thăng vào Uber

(PLO)- Airbus cố gắng tìm khách hàng mới và nguồn thu bù vào lượng khách hàng truyền thống mua và thuê trực thăng là các công ty dầu khí đang giảm đi vì dầu rớt giá.

Trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal (Mỹ) tại cuộc họp báo Digital Life Design tại Munich (Đức) ngày 17-1, Giám đốc điều hành tập đoàn hàng không Airbus Group SE (Pháp) Tom Enders cho biết Airbus Group SE sẽ đầu tư trực thăng tham gia dịch vụ vận tải của Công ty Uber Technologies Inc.

Uber Technologies Inc. là công ty kinh doanh mạng lưới giao thông vận tải và  taxi dựa trên ứng dụng công nghệ, trụ sở tại San Francisco (California, Mỹ).

Theo ông Tom Enders, đây mới chỉ là dự án thử nghiệm nhưng rất thú vị và Airbus Group SE sẽ theo dõi hiệu quả đến đâu. Trước mắt, Airbus sẽ cung cấp cho Uber hai trực thăng Airbus H125 và Airbus H130.

Trực thăng Airbus H125.

Uber đã đưa dịch vụ vận tải hàng không UberChopper vào hoạt động thử nghiệm từ năm 2013 ở hai khu vực Manhattan và Hamptons (New York, Mỹ). Uber cũng thử nghiệm cung cấp dịch vụ vận tải hàng không cho các sự kiện đặc biệt như Liên hoan phim Cannes và Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Bonnaroo ở Mỹ.

 Trực thăng Airbus H130.

Mỗi lần nhận yêu cầu từ khách, Uber sẽ gửi xe đến đón khách đến địa điểm đậu trực thăng. Chưa có phản hồi từ Uber. Giá thu dao động từ vài trăm đến vài ngàn USD một lần bay.

Các công ty dầu khí là khách hàng truyền thống mua và thuê những trực thăng thương mại mắc tiền Airbus, tuy nhiên giá dầu giảm đã làm Airbus hụt hẳn nguồn thu từ việc bán và cho thuê những trực thăng này. Theo Wall Street Journal, động thái tham gia Uber của Airbus cho thấy Airbus đang cố gắng tìm kiếm thêm khách hàng mới và nguồn thu để bù vào sự hụt đi này.

Hồi tháng 12-2015, Giám đốc điều hành Airbus Tom Enders đã thừa nhận doanh số bán trực thăng của Airbus đã giảm mạnh từ năm 2014 và giảm sâu thêm nữa vào năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.