Airbus bị phạt 126 triệu đô vì bán tên lửa cho Đài Loan

(PLO)- Ngày 13-1, hãng máy bay Airbus của Pháp cho biết hãng phải nộp phạt 126 triệu USD vì bán tên lửa cho Đài Loan vào năm 1992. Đây là một trong những thương vụ bán vũ khí lớn nhất của Pháp, theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP).

Vụ bê bối xoay quanh việc Pháp bán vũ khí cho Đài Loan vào đầu thập niên 1990 này là một trong một loạt các vụ án cho thấy nạn tham nhũng tràn lan trong những năm cuối nhiệm kỳ của cố Tổng thống Pháp Francois Mitterrand.

Cũng trong tuần này, Airbus đã đồng ý bán 184 máy bay A320 cho Trung Quốc vào năm 2020. Hãng cho biết trong một tuyên bố rằng họ bị buộc phải nộp tiền phạt "vì khiếu nại vi phạm hợp đồng liên quan đến việc bán tên lửa".

Trong tuần này, Airbus đã đồng ý bán 184 máy bay A320 cho Trung Quốc vào năm 2020. Ảnh: SCMP

Airbus cho biết chính công ty con của hãng, Matra Defense đứng sau hợp đồng bán tên lửa này, hiện hãng đang "xem xét mức phạt trước khi tiến hành các bước tiếp theo". Công ty Matra Defense SAS đã gia nhập vào Tập đoàn Airbus năm 1998.

Trước đó ba tháng, ba công ty lớn khác của Pháp gồm hãng chế tạo máy bay Dassault Aviation, hãng cung cấp radar Thales và hãng sản xuất động cơ Safran cũng đã bị phạt tổng cộng 227 triệu euro vì sử dụng sai mục đích khoản tiền hoa hồng trong thương vụ bán 60 máy bay chiến đấu Mirage cho Đài Loan vào năm 1992.

Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của không quân Đài Loan. Ảnh: SCMP

"Đây là một tranh chấp thương mại và không phải là cáo buộc tham nhũng" - phát ngôn viên của hãng Airbus cho biết.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan Chen Chung-ji cho biết họ không có bình luận gì về vụ việc này.

Trong một diễn biến khác, Airbus cho biết họ đang đàm phán với các công tố viên ở Munich, Đức để có thể chấm dứt cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng trong việc bán máy bay chiến đấu Eurofighter cho Áo vào năm 2003. Cuộc điều tra này là một trong những vụ án tham nhũng mà hãng hàng không lớn nhất châu Âu này vẫn đang phải đối mặt.

CEO của hãng, ông Tom Enders, cũng đang bị điều tra tại Vienna, Áo về các giao dịch công nghiệp trong thương vụ bán máy bay Eurofighter. Ông đã phủ nhận tất cả hành vi sai trái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.