Afghanistan: Phe kháng chiến sẵn sàng chiến đấu, Taliban đợi lệnh tấn công

(PLO)- Lãnh đạo phe kháng chiến chống Taliban tại thung lũng Panjshir khẳng định sẵn sàng chiến đấu. Taliban ra tối hậu thư, chuẩn bị gửi quân tấn công. 

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters ngày 22-8, lãnh đạo phong trào kháng chiến chống phe Taliban ở Afghanistan tại thung lũng Panjshir phía tây bắc thủ đô Kabul - ông Ahmad Massoud khẳng định lực lượng của ông đã sẵn sàng chiến đấu nếu Taliban cho quân tấn công nơi này. 

"Người của tôi sẽ chống cự, sẽ chiến đấu. Họ sẽ chống lại bất kỳ chế độ độc tài nào. Có rất nhiều người từ những địa phương khác di tản tới đây và họ cũng sẽ sát cánh cùng chúng tôi. Họ không muốn chấp nhận đánh mất bản sắc của mình" - ông Massoud tuyên bố. 

Ông Ahmad Massoud trong một cuộc phỏng vấn tại nhà riêng ở thung lũng Panjshir, Afghanistan hồi tháng 9-2019. Ảnh: REUTERS

Dù vậy, ông cho biết thêm là không muốn chiến tranh nổ ra và sẵn sàng đối thoại hoà bình với phe Taliban. Ông muốn lãnh đạo Taliban phải nhận ra là đối thoại là con đường duy nhất tiến về phía trước và phải thành lập một chính phủ nhiều thành phần, đa dạng tiếng nói của phe phái trong Afghanistan. 

Phát ngôn của ông Massoud được cho là nhằm đáp trả việc Taliban trước đó cùng ngày đã ra tối hội thư, cho phe kháng chiến ở Panjshir bốn tiếng để đầu hàng, nếu không sẽ bị tấn công. 

"Mục tiêu của chúng tôi là thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Taliban, không thể có một thể chế nào khác được. Tuy nhiên, nếu có một số thành phần muốn gây rối và vấn đề không thể giải quyết bằng hoà giải thì giải pháp cuối cùng sẽ là chiến tranh" - phát ngôn viên của Taliban khẳng định. 

Hãng tin AFP cùng lúc đó dẫn nguồn tin nội bộ Taliban cho hay hiện khoảng vài trăm tay súng phe này đã bắt đầu di chuyển tới Panjshir. 

Các tay súng trong lực lượng kháng chiến ở thung lũng Panjshir tham gia huấn luyện ngày 20-8. Ảnh: AFP

Theo Reuters, thung lũng Panjshir đang là khu vực cuối cùng mà Taliban chưa kiểm soát. Thung lũng này gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài với lối vào duy nhất là một con đường nhỏ ven sông Panjshir nên rất tương đối có lợi cho người từ bên trong chống lại các đợt tấn công từ bên ngoài vào.

Trong giai đoạn Liên Xô can thiệp vào Afghanistan (1979-1989), nước này cũng không thể kiểm soát được khu vực này và gặp thiệt hại đáng kể. 

Dù vậy, trong tình hình hiện nay thì giới quan sát có phần lo ngại về khả năng duy trì hoạt động của phe kháng chiến bởi hầu hết các tỉnh xung quanh đều đang trong tầm kiểm soát của Taliban; thung lũng Panjshir cũng sát biên giới với Pakistan - vốn là đồng minh lâu năm của Taliban. Việc tiếp tế lương thực và vũ khí do vậy sẽ là chuyện không hề dễ dàng.  

Ngoài ra, phe kháng chiến ở Panjshir cũng không liên quan tới vụ việc diễn ra ở Baghlan gần đây, theo lời của ông Massoud. 

Cụ thể, tờ The New York Times ngày 21-8 từng đưa tin một số cựu binh thuộc quân đội Afghanistan đã có cuộc giao tranh với quân Taliban tại tỉnh Baghlan cách Kabul khoảng 160 km về phía bắc và chiếm thành công ba huyện ở đây. Ít nhất 30 tay súng Taliban bị tiêu diệt và 20 người khác bị bắt giữ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.