Báo động nguy cơ khủng bố trỗi dậy mạnh mẽ sau thành công của Taliban

(PLO)- Việc các nhóm cực đoan xem thành công của Taliban là chiến thắng của chính mình làm dấy lên báo động toàn cầu rằng Afghanistan một lần nữa có thể trở thành nơi trú ẩn của khủng bố.

Theo hãng tin Reuters ngày 18-8, các nhóm Hồi giáo trên khắp thế giới đã ca ngợi việc Taliban kiểm soát phần lớn Afghanistan. Điều này làm dấy lên báo động toàn cầu rằng đất nước Nam Á một lần nữa có thể trở thành nơi trú ẩn cho các tay súng thánh chiến.

Taliban trở thành "anh hùng" của các nhóm cực đoan

Sau khi kiểm soát thủ đô Kabul, Taliban tuyên bố sẽ không cho phép Afghanistan được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào các quốc gia khác. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng nhóm vẫn giữ quan hệ với al-Qaeda - lực lượng gây ra vụ khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ.

Các chiến binh Taliban. Ảnh: ABC

Hơn nữa, một trong những thủ lĩnh hàng đầu của Taliban là Sirajuddin Haqqani. Mỹ đã định danh Haqqani là một phần tử khủng bố toàn cầu và treo thưởng năm triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ người này.

Ông Asfandyar Mir - một học giả về an ninh Nam Á thuộc Trung tâm Hợp tác và An ninh Quốc tế của Đại học Stanford cho biết các phần tử thánh chiến rất vui mừng và phấn khích trước sự trở lại của Taliban và coi đây là chiến thắng của chính mình.

Bên cạnh các nhóm liên kết với al-Qaeda, các thông điệp chúc mừng tới Taliban còn được gửi từ nhóm al-Shabaab của Somalia và các nhóm Hamas và Thánh chiến Hồi giáo của Palestine.

Trong khi đó, nhóm Hồi giáo dòng Shi'ite của Yemen nói các sự kiện ở Afghanistan gần đây chứng tỏ rằng "sự chiếm đóng" của nước ngoài chắc chắn sẽ thất bại.

Lực lượng Taliban ở Pakistan (TTP) đã cam kết trung thành và cho biết hàng trăm thành viên của tổ chức này đã được giải thoát khỏi các nhà tù khi Taliban Afghanistan tràn qua nước này trong những ngày gần đây.

Các chuyên gia độc lập của Liên Hợp Quốc cho biết Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã mở rộng sự hiện diện đến một số tỉnh thành, bao gồm Kabul.

IS đối lập với Taliban, nhưng một số nhà phân tích và quan chức cảnh báo rằng nhóm cực đoan có thể lợi dụng hỗn loạn để trỗi dậy.

Pakistan chịu rủi ro cao nhất

Theo giới phân tích, Pakistan là nước chịu rủi ro lớn nhất từ sự trở lại của Taliban.

Theo chuyên gia Mir, TTP đã tăng cường bạo lực chống lại quân đội Pakistan và dường như đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn.

TTP nói rằng 780 thành viên của họ, bao gồm cả cựu chỉ huy thứ hai Maulvi Faqir Muhammad, đã được giải phóng khỏi các nhà tù ở Afghanistan và đã tìm đường đến nơi mà nhóm gọi là thành trì của họ ở miền đông Afghanistan.

Một phát ngôn viên của Taliban Afghanistan đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận về việc thả tù nhân.

Năm 2014, các vụ tấn công của TTP đã giết chết hàng trăm người. Trong đó, vụ tấn công vào một trường học ở Peshawar đã khiến hơn 140 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em.

Các hoạt động của TTP đã bị gián đoạn nghiêm trọng trong những năm sau đó, nhưng gần đây đã bắt đầu tập hợp lại và tiến hành các cuộc tấn công vào các nhân viên an ninh sinh thái ở các khu vực biên giới.

Georg Riekeles, phó giám đốc trung tâm chính sách châu Âu ở Brussels cho biết Taliban Afghanistan muốn được quốc tế công nhận và có thể cố gắng thực hiện lời hứa của họ là không cho phép Afghanistan trở thành căn cứ quân sự.

Tuy nhiên, thành công của Taliban đã khiến họ trở thành người hùng của lực lượng Hồi giáo cực đoan ngầm.

"Đó là một phần của những bài học chúng ta phải rút ra, và những gì chúng ta phải chuẩn bị" - chuyên gia Riekeles nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.