AFF có can thiệp vụ Malaysia được chọn bảng đấu?

(PL)- LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa thông báo cho biết sẽ có cuộc gặp gỡ với Ủy ban Olympic Malaysia để bàn về việc điều chỉnh bốc thăm môn bóng đá SEA Games 29 sao cho công bằng và hợp lý.

AFF cũng cho biết sở dĩ có cuộc gặp gỡ và bàn bạc trên là vì các quốc gia như Việt Nam, Lào đã phản ứng rất mạnh quy định bốc thăm tạo lợi thế của chủ nhà.

Đại diện AFF cho biết: “Thông qua Ủy ban Olympic Malaysia, bóng đá Malaysia muốn tự chọn bảng đấu cho mình và đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự phản đối nặng nề, đặc biệt từ Việt Nam và Lào. Vấn đề này sẽ được xem xét và bàn bạc một cách cụ thể trước khi bốc thăm bóng đá SEA Games 29 vào ngày 8-7. Chúng tôi không khẳng định sẽ có sự thay đổi nhưng hy vọng sẽ có những dấu hiệu tích cực nhất nhằm đảm bảo sự công bằng cho các đội tham dự”.

Về thông tin SEA Games 22 chủ nhà Việt Nam cũng được chọn bảng thực chất khác hẳn với việc chọn bảng mà phía Malaysia đặt ra. SEA Games 22 Việt Nam được ưu tiên chọn bảng trước đã chọn bảng A để đảm bảo thi đấu tại Hà Nội trên sân Mỹ Đình chứ không chọn sau như phía Malaysia chờ các kết quả ngã ngũ rồi mới “nhảy dù” vào bảng mà họ cảm thấy có lợi.

Phía LĐBĐ Malaysia cho biết sẽ có một cuộc họp với Ủy ban Olympic Malaysia vào ngày 3-7 để thảo luận vấn đề này. Đại diện phía Malaysia cho biết hy vọng sẽ có một quyết định đúng đắn nhất trong quy định bốc thăm môn bóng đá SEA Games.

Cũng cần biết là SEA Games là đại hội thể thao do Ủy ban Olympic Đông Nam Á tổ chức và Ủy ban Olympic Malaysia sẽ nắm rất nhiều quyền quyết định với tư cách ban tổ chức địa phương đăng cai. Do đó, việc gặp gỡ của AFF cũng chỉ là tư vấn và ý kiến thôi chứ không thể bắt buộc hay quyết định thay đổi được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.