Vì sao Malaysia “chơi bẩn” ở môn bóng đá SEA Games?

 
(PLO) Sau hai mùa SEA Games liên tiếp bị Thái Lan soán ngôi vô địch, bóng đá Malaysia quyết tâm đăng quang ở mùa 2017 bằng những chiêu trò lạ lùng chưa từng có trong lịch sử.

Một ngày sau khi ban tổ chức SEA Games 29 công bố điều lệ bốc thăm môn bóng đá nam, nữ, cả làng bóng Đông Nam Á phản ứng dữ dội nhưng vẫn bất lực với “âm mưu” của chủ nhà. Theo đó, Malaysia đưa ra thể thức bốc thăm kỳ quái khi đặt Thái Lan (đương kim vô địch SEA Games) và Myanmar (á quân) là hạt giống của hai bảng.

Điều này trái với quy ước bóng đá quốc tế, bởi đội chủ nhà luôn mặc định là hạt giống ở một bảng, bên cạnh đội vô địch giải đấu trước và các đội còn lại lần lượt bốc thăm ngẫu nhiên vào hai bảng.

Đội tuyển U-22 Việt Nam ở trận giao hữu gần nhất đã vùi dập U-22 Malaysia 3-0. Ảnh: QUANG THẮNG

Chưa chịu dừng lại ở đó, chủ nhà Malaysia còn “chế” ra thể thức mới có lợi tuyệt đối cho mình là quyền chọn bảng đấu (5 hoặc 6 đội) do sân chơi này có đến 11 quốc gia tham dự. Cái sự thâm của Malaysia ở chỗ sau khi đã biết danh tính 4 đội đã bốc thăm trước, họ chắc chắn sẽ chọn bảng đấu nhẹ ký hơn. Còn lại hai đội chưa bốc thăm bắt buộc rơi vào bảng còn lại có 6 đội phải đá nhiều hơn một trận.

Bóng đá nữ SEA Games 29 cũng có cách bốc thăm tương tự theo “luật mới” của chủ nhà Malaysia nhằm tạo ưu thế lớn nhất cho mình.

Không ai lạ nước đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á thường nghĩ ra nhiều trò oái oăm nhưng đây là lần đầu tiên Malaysia táo bạo đến mức chèn ép các quốc gia khác ở môn thể thao vua.

Dễ thấy chiêu độc của chủ nhà Malaysia như thế nhằm dễ bề đến gần hơn đến chức vô địch bóng đá danh giá nhất của Đại hội này. Bởi sau hai kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển nam Malaysia để tuột ngôi vô địch vào tay người Thái, còn tuyển nữ của họ chưa một lần biết lên đỉnh.

Tuyển nữ Việt Nam từng đè bẹp nữ Malaysia 7-0 ở giải vô địch Đông Nam Á

Đón nhận thông tin này, Tổng cục TDTT Việt Nam và các quan chức VFF đều có ý kiến phản đối đặc quyền “quái chiêu” của nước chủ nhà SEA Games. Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng nói rõ chủ nhà Malaysia tự cho mình cái quyền chọn bảng đấu môn bóng đá là trái với thông lệ quốc tế. Ông Thắng cho biết sẽ giao cho Đoàn thể thao Việt Nam và VFF có ý kiến phản hồi chính thức về việc này.

Duy có điều, chiêu trò của thể thao Malaysia thực tế không sai với “lệ làng” Đông Nam Á với tư cách chủ nhà SEA Games. Ngay cả Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) Ahmad Azzuddin cũng thừa nhận điều này và tiết lộ không thể can thiệp Malaysia tự chọn bảng đấu môn bóng đá nam, nữ tại SEA Games vào tháng 8 tới.

Ngay từ đầu, Malaysia đã tính đến cơ hội bá chủ môn bóng đá nam khi đề xuất giới hạn tuổi của cầu thủ nam dự SEA Games là 21, thay vì 23 vì lứa tuổi này của họ mạnh hơn. Tuy nhiên, sau đó nhiều quốc gia đã kiến nghị lên Hội đồng Olympic Đông Nam Á để chỉnh sửa thành lứa U-22.

Sự việc của chủ nhà Malaysia lần này đã vượt quá tầm của VFF và các Liên đoàn bóng đá thành viên trong khu vực. Duy nhất điều lệ bốc thăm môn bóng đá SEA Games có thể sửa đổi cho phù hợp sẽ dựa vào kiến nghị của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á sau khi lấy ý kiến phản đối từ các thành viên Hội đồng Olympic.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.