AFC vinh danh 'kèo trái' của Quang Hải; Hoãn giải bơi thế giới

(PLO)- Liên đoàn Bóng đá châu Á đưa Quang Hải vào tốp cầu thủ sở hữu chân trái siêu đẳng tại AFC Cup; FINA hoãn giải bơi vô địch thế giới thêm một năm.

Quang Hải được AFC bình bầu có “kèo trái” siêu đẳng

Trên mạng xã hội Twitter, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liệt tiền vệ Hà Nội FC Nguyễn Quang Hải vào tốp 5 cầu thủ sở hữu chân trái siêu đẳng nhất mặt trận AFC Cup.

Quang Hải nhiều phen "đốt lưới" đối thủ thắng "kèo trái". ẢNH: VPF

Trong màu áo đội bóng thủ đô tham chiến các giải cấp CLB châu Á, Quang Hải thi đấu tổng cộng 23 trận, ghi được 2 bàn thắng cho đội nhà. Mùa giải 2019, thành tích ấn tượng của cầu thủ sinh năm 1997 là anh cùng các đồng đội Hà Nội FC lọt đến trận chung kết Liên khu vực sau khi để thua CLB 25-4 (Triều Tiên).

Cùng với Quang Hải, tốp 5 cầu thủ được AFC nhắc đến còn có các tuyển thủ: Al Taamari (Jordan), Safawi Rasid (Malaysia), Annadurdyyev (Turkmenistan) cùng Ahmad Zreik của Lebanon.

Quang Hải cùng Hà Nội FC thi đấu thành công tại mùa giải 2019. ẢNH: AFC

Không phải ngẫu nhiên Quang Hải được AFC đưa vào nhóm cầu thủ sở hữu “kèo trái chất lừ” bởi nó đã được cầu thủ Hà Nội thể hiện trong màu áo CLB lẫn cấp độ đội tuyển. Tại VCK U-23 châu Á 2018, chiếc chân trái của Quang Hải khiến hàng triệu con tim Việt Nam,cũng như người hâm mộ châu Á thổn thức khi lập siêu phẩm sút phạt “cầu vồng tuyết” vang danh châu lục. Bàn thắng sau đó được bình chọn pha làm bàn đẹp nhất giải đấu.

“Kèo trái” cũng là thứ vũ khí lợi hại giúp Quang Hải tỏa sáng so với thể trạng nhỏ con của mình trước các đối thủ.

Đương kim vô địch thế giới cự ly 200 m bướm Kristof Milak. ẢNH: REUTERS

FINA hoãn giải vô địch bơi lội thế giới sang 2022

Liên đoàn Bơi lội Quốc tế (FINA) tiết lộ giải vô địch thế giới dự kiến diễn ra mùa hè 2021 tại Nhật Bản buộc phải hoãn đến tháng 5-2022, do phải “nhường” sân chơi cho Olympic Tokyo 2021.

Cụ thể, giải vô địch thế giới dự kiến diễn ra từ ngày 16-7 đến 1-8 tại TP Kukuoka (Nhật Bản) sẽ được dời sang tranh tài từ ngày 12 đến 29-5-2022 theo tuyên bố mới nhất của FINA. Trước đó, Olympic 2020 đã bị trì hoãn một năm do đại dịch COVID-19. Hiệu ứng dây chuyền khiến đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra từ ngày 23-7 đến 8-8-2021.

Chủ tịch FINA - Julio Maglione cho biết: “Quyết định đã được thông qua sau khi chúng tôi liên hệ với các bên liên quan và nhận được phản hồi từ họ. Không còn nghi ngờ gì, bởi quyết định này sẽ cung cấp những điều kiện tốt nhất có thể cho tất cả VĐV tham gia giải vô địch thế giới”.

Ngoài các nội dung bơi, giải vô địch thế giới còn tranh tài các môn lặn, bơi nghệ thuật và bóng nước. ẢNH: REUTERS

Ngoài các nội dung bơi được người hâm mộ toàn thế giới quan tâm, giải vô địch thể thao dưới nước thế giới còn có các môn lặn, bơi nghệ thuật và bóng nước cùng tranh tài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.