Á quân AFF Cup làm ‘trận đánh giả’ trước khi gặp Việt Nam

(PLO)- Để mất ngôi vô địch AFF Cup 2018 vào tay Việt Nam, Malaysia quyết "đòi nợ" bằng sự chuẩn bị chu đáo trước khi thi đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Sri Lanka là một đội bóng Nam Á có mặt ở giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. Đội bóng này nằm ở bảng H cùng Triều Tiên, Hàn Quốc, Turkmenistan và Lebanon.

Đấy là đối thủ mà á quân AFF Cup 2018 Malaysia chọn làm “trận đánh giả” trước khi bay sang Việt Nam đá ngày 10-10.

Sri Lanka đã có nhiều tiến bộ.

Malaysia mời Sri Lanka đá giao hữu ngày 5-10 tại Bukit Jalil, sau đó họ bay sang Hà Nội. Sri Lanka cũng coi trận này là trận đấu tập trước khi đá vòng loại World Cup.

Tuyển Malaysia có một sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo, trước mỗi trận đấu dường như họ đều có một trận giao hữu quốc tế. Chẳng hạn trước khi sang Indonesia đá trận đầu vòng loại World Cup ngày 5-9 vừa qua, họ có trận giao hữu với Jordan tại Bukit Jalil và thua 0-1.

Trước khi sang Việt Nam, Malaysia chọn Sri Lanka làm "trận đánh giả định".

Theo lý giải của HLV Tan Cheng Hoe, sở dĩ Malaysia chọn Sri Lanka là đối tượng giao hữu trước khi bước vào “trận đánh thật” với Việt Nam vì Sri Lanka có nhiều nét tương đồng với tuyển Việt Nam. Sri Lanka hiện nay là một “thế lực của bóng đá Nam Á”, cầu thủ có sức mạnh nhưng yếu tố kỹ thuật là nổi trội, chơi bóng nhỏ, phối hợp ngắn…

Trong năm 2018 qua, tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia ba lần đối đầu nhau chỉ ở giải AFF Cup 2018 với một trận vòng bảng và hai trận chung kết lượt đi và về.

Malaysia lần này được cho là hoàn thiện hơn rất nhiều so với hồi AFF Cup 2018 vì họ có đến bốn cầu thủ nhập tịch. Trong số này có Sumareh đã đá AFF Cup 2018, còn ba gương mặt khác gồm Brendan Gan, Matthew Davies và Corbin Ong.

Đội hình tuyển Malaysia còn có những ngôi sao trẻ như Safawi Rasid, Syah Rashid,… cùng với đó là những đàn anh giàu kinh nghiệm như Talaha, Zafuan Aidin…

Mục tiêu của tuyển Malaysia khi sang Mỹ Đình làm khách ngày 10-10 tới đây là ít nhất phải có được 1 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.