9X giết người vì mất chiếc điện thoại ‘cùi bắp’

(PLO)- Ngày 9-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo y án bị cáo Võ Ngọc Phú tù chung thân về tội giết người. 

HĐXX nhận định không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xử sơ thẩm tháng 5, TAND TP.HCM còn tuyên phạt Phan Thanh Hải (SN 1997, ngụ huyện Bình Chánh) 12 năm tù cùng tội giết người. Bị cáo này không kháng cáo.

Võ Ngọc Phú đang nghe tòa tuyên án. 


Theo hồ sơ ngày 29-17-2015, chị L. mượn điện thoại ‘cùi bắp’ Nokia của Phú (SN 1993, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) sử dụng xong nhưng không trả lại.

Chiều 31-7-2015, Phú rủ Hải cùng đi tìm L. để đòi điện thoại. Lúc đi Phú mang theo một con dao Thái Lan.

Khi đến sân bóng đá ở khu vực xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh gặp được L., Phú đòi L. trả điện thoại nhưng L. không trả rồi hai bên cự cãi nhau.

L. nhặt cục đá cầm trên tay phải, cùng lúc Hải lao đến dùng hai tay nắm tay L. khiến cục đá văng xuống đất. Còn Phú móc dao đâm một nhát trúng ngực trái L. rồi bỏ đi.

L. nhặt một cục đá định đánh Phú thì Hải lao đến dùng chân đá văng cục đá và vật L. ngã xuống đất rồi kêu Phú “Mày phụ tao”.

Phú quay lại tấn công L. Nạn nhân tri hô và bỏ chạy về nhà. L được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện.

Gây án xong, hai thanh niên 9X rời hiện trường đến ngày 1-8-2015 thì bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm