99/100 TP có nguy cơ môi trường cao nhất thế giới nằm ở châu Á

(PLO)- Thủ đô Jakarta của Indonesia là thành phố chịu nguy cơ về môi trường và khí hậu cao nhất thế giới, theo sau là Delhi và Chennai (cùng ở Ấn Độ) và Surabaya (Indonesia).

Ngày 12-5, công ty tư vấn chiến lược và rủi ro toàn cầu Maplecroft (Anh) đã công bố báo cáo thường niên năm 2021 về rủi ro liên quan tới môi trường và khí hậu của 576 thành phố lớn nhất thế giới, theo hãng tin AFP.

Báo cáo cho thấy các vùng đô thị có quy mô trên 1 triệu dân đang đối mặt với nguy cơ ngày càng gia tăng về môi trường. Đặc biệt, 99 trong số 100 thành phố chịu nguy cơ cao nhất nằm ở châu Á khi “ngoại lệ” duy nhất là thủ đô Lima của Peru (khu vực Nam Mỹ) ở vị trí số 24.

Ấn Độ là nước có nhiều nhất các đô thị có nguy cơ cao về môi trường và khí hậu (43 thành phố) và xếp sau là Trung Quốc (37 thành phố).

Bản đồ của AFP thể hiện các thành phố chịu nguy cơ môi trường cao nhất ở một số nước châu Á (màu đỏ là đô thị có nguy cơ cao nhất ở từng nước).

Tuy nhiên, đô thị bị đe dọa nghiêm trọng nhất lại là thủ đô Jakarta của Indonesia - nơi giới chức đau đầu với nạn lụt, ô nhiễm môi trường và các sóng nhiệt vùng xích đạo. Ngoài ra, Indonesia còn có hai đô thị khác bị Maplecroft cảnh báo là Surabaya (xếp thứ 4) và Bandung (xếp thứ 8).

Theo Maplecroft, hơn 1,4 tỉ dân cư thành thị đang đối mặt với nguy cơ cao hoặc cực kỳ cao do các vấn đề môi trường như ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước sạch, các đợt sóng nhiệt, hiểm họa môi trường và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Điều này đe dọa đến sức khỏe và tính mạng người dân cũng như tài sản vật chất và các hoạt động thương mại. 

Một trận ngập lụt hồi tháng 2 tại Jakarta (Indonesia). Ảnh: AFP

Theo bộ chín chỉ số khảo sát của Maplecroft, Ấn Độ chiếm 13 trong số 20 thành phố bị đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới. Vùng thủ đô Delhi là đô thị có nguy cơ về môi trường cao thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Jakarta. Các thành phố khác xếp sau là Chennai (bang Tamil Nadu - thứ 3), Agra (bang Uttar Pradesh - thứ 6), Kanpur (bang Uttar Pradesh - thứ 10)…

Ô nhiễm môi trường là nguy cơ lớn nhất đối với các đô thị Ấn Độ. Vấn đề tương tự cũng xảy ra với Trung Quốc. Hai quốc gia đông dân nhất thế giới chiếm tới 286 triệu trong số 336 triệu dân thành thị đang chịu nguy cơ “cực kỳ cao” về môi trường. 

Ấn Độ chịu nguy cơ cao nhất từ vấn nạn ô nhiễm môi trường. Ảnh; PTI (Ấn Độ)

Các thành phố ở Đông Á là những đô thị chịu nguy cơ cao nhất từ các thảm họa tự nhiên. Điều này đe dọa nền kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và cả tính mạng người dân.

Ngoài châu Á, châu Phi là nơi chịu mức nguy cơ cao tiếp theo. Đặc biệt, các đô thị ở châu Phi bị đánh giá là dễ bị tổn thương nhất trước thách thức do biến đổi khí hậu.

Châu Âu là khu vực có môi trường đô thị được đánh giá cao nhất trong báo cáo của Maplecroft. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.