Trung Quốc đề nghị Mỹ “bù đắp” cho quỹ khí hậu

(PLO)- Trung Quốc muốn Mỹ bù đắp phần ngưng đóng góp cho quỹ khí hậu trong thời gian bốn năm Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris.
Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc (TQ) vừa lên tiếng rằng Mỹ cần “cho thấy rằng mình sẽ bù đắp cho bốn năm qua (thời gian mỹ rút khỏi thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris) như thế nào”, trong đó có các khoản đóng góp cho Quỹ Khí hậu Xanh (do Liên Hợp Quốc bảo trợ nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển chịu tác động từ biến đổi khí hậu).
Những lời này do người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Hoa Xuân Oánh tuyên bố trên Twitter cuối tuần qua, đồng thời ví việc Mỹ quay lại với thỏa thuận khí hậu Paris chỉ giống như việc một đứa bé sau thời gian trốn học quay trở lại lớp chứ chẳng phải vẻ vang gì.
Phát ngôn của bà Hoa được đưa ra trong bối cảnh ông John Kerry, đặc phái viên về khí hậu của Mỹ - cựu Ngoại trưởng Mỹ, có mặt ở Thượng Hải để bàn bạc về chủ đề khí hậu với phía TQ. Ông Kerry là quan chức đầu tiên của chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden đến TQ.

Ông John Kerry, đặc phái viên về khí hậu của Mỹ - cựu Ngoại trưởng Mỹ (ngồi sau cùng), được đưa về một khách sạn ở Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 14-4. Ảnh: REUTERS/TAIWAN NEWS

Trong khi bà Hoa có phát ngôn cứng rắn thì lời lẽ của Phó Thủ tướng TQ Hàn Chính có phần mềm mỏng hơn, rằng “TQ nhận thức được tầm quan trọng của việc đối thoại và hợp tác với phía Mỹ về biến đổi khí hậu”, theo Tân Hoa xã.
Sau cuộc đối thoại trực tuyến với ông Kerry, ông Hàn nói thêm rằng TQ hoan nghênh việc Mỹ quay lại thỏa thuận khí hậu Paris và hy vọng Mỹ sẽ ủng hộ thỏa thuận cũng như chia sẻ trách nhiệm và có đóng góp tương xứng.
Theo báo Business Times, chuyến đi của ông Kerry được xem như một cơ hội để Mỹ và TQ bỏ qua một bên các căng thẳng chính trị, tập trung vào hợp tác chống biến đổi khí hậu.
Ông Kerry và nhiều quan chức chính phủ Mỹ từng xác định chuyện hợp tác chống biến đổi khí hậu với TQ - nước thải khí carbon nhiều nhất thế giới, gần 30% toàn cầu - là điều sống còn. Sẽ không thể có giải pháp nào cho tình trạng biến đổi khí hậu nếu không có sự tham gia của Mỹ hoặc TQ hoặc cả hai khi lượng khí thải carbon của hai nước gộp lại chiếm gần một nửa toàn cầu.
Năm ngoái, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tuyên bố rằng nước này sẽ chạm tới mức thải khí carbon cao nhất trước năm 2030 và sẽ trung hòa khí carbon thải ra vào năm 2060. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng mục tiêu này khó đạt được khi TQ lệ thuộc lớn vào than đá.
Phần Mỹ, theo Reuters, dự kiến tuần này chính phủ Tổng thống Biden sẽ thông báo các mục tiêu mới của Mỹ về việc giảm thải khí carbon. Mỹ đã mời ông Tập tham gia hội nghị thượng đỉnh khí hậu do Mỹ chủ trì (dự kiến diễn ra trong tuần này). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.