99% doanh nghiệp nhỏ không muốn trở thành 'đại gia'

(PLO)- Năm năm qua, Nhà nước có rất nhiều chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng thực tế các doanh nghiệp này không được hưởng thụ nhiều.

Đó là thực tế được ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đưa ra tại hội thảo tham vấn kế hoạch phát triển DNNVV 2016-2020 diễn ra ngày 6-1 ở Hà Nội.

Ông Nam cho biết các chính sách hỗ trợ của Nhà nước được ban hành ra trong năm năm qua rất nhiều nhưng chưa thực sự hiệu quả. Các DN này chưa hưởng thụ hết để phát triển. Nhiều bộ, ngành ban hành chính sách nhưng lại thiếu một bộ quy chuẩn thống nhất và không tập trung vào một hướng cụ thể nên chính sách khó đi vào thực tiễn.

Ông Nam nêu thực tế trong 100 DN được hiệp hội tiến hành khảo sát có đến 99 DN không có nhu cầu trở thành “đại gia”. Lý giải nguyên nhân, ông Nam cho rằng DNNVV ở Việt Nam được thành lập đại đa số coi là công cụ để thoát nghèo, họ không mong muốn điều gì to tát mà chỉ cần chính sách ổn định để tạo yếu tố bền vững để phát triển.

Từ đó, vị này đề xuất Nhà nước cần phải có một quy trình chuẩn theo hướng tập trung chính sách mũi nhọn, tránh việc dàn trải, mạnh ai nấy làm như các chương trình, dự án các bộ, ngành đang thực hiện hiện nay.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông chia sẻ, Việt Nam mới chỉ có các chương trình hỗ trợ DN nói chung, chưa có các chương trình hỗ trợ cho DNNVV, ngay đến cụm từ DNNVV mới ra đời vài năm gần đây. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ giữa các bộ, ngành cho khối DN này còn rời rạc, thiếu sự xâu chuỗi gắn kết gây ra khó khăn cho các DN.

“DNNVV nhận được hỗ trợ của bộ này nhưng lại thiếu hỗ trợ của bộ khác thì liệu có thể trở thành DN hoàn hảo không?” - ông Đông nêu vấn đề.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.