95% doanh nghiệp hài lòng về hệ thống thông quan điện tử

(PLO)- Con số vô cùng lạc quan trên vừa được Tổng cục Hải quan công bố sáng 6-11, trong hội nghị tham vấn doanh nghiệp đánh giá 18 tháng thực hiện hệ thống thông quan điện tử VNACCS, do Tổng cục Hải quan và Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) tổ chức.
Theo báo cáo đánh giá của Cục Giám sát và quản lý (Tổng cục Hải quan), kết quả khảo sát các doanh nghiệp (DN) cho thấy đánh giá chung của DN về hệ thống VNACCS là: 12% rất hài lòng; 83% hài lòng và chỉ có 5% chưa hài lòng.

Kết quả này dựa trên khoảng 300 phiếu phản hồi, trong số 500 phiếu khảo sát được phát đến DN.

95% doanh nghiệp hài lòng về hệ thống thông quan điện tử ảnh 1
 

Biểu đồ đánh giá của DN về hệ thống VNACCS.

Trong số 5% chưa hài lòng thì DN liệt kê các lý do như: Các tiêu chí khai báo trên tờ khai bị gặp nhiều hạn chế không phản ánh đúng thông tin cần khai báo như giới hạn số lượng ký tự tại các chỉ tiêu số lượng, trị giá; một tờ khai chỉ cho phép khai báo 50 dòng hàng dẫn đến lô hàng lớn phải khai nhiều tờ khai; việc khai báo số container nhập khẩu phải khai báo hai lần, hệ thống không thể tự kết nối; việc liên hệ với bộ phận hỗ trợ thường phải chờ khá lâu, chậm trả lời...

Về tiêu chí ổn định, khả năng truy cập, báo cáo đánh giá cho thấy có đến 10% DN chưa hài lòng với lý do: Hệ thống đôi khi còn chưa ổn định, hay bị lỗi; phần mềm mở chậm, nhiều khi tắt đột ngột khi đang khai báo; phải nhập chữ ký số hàng chục lần cho lần khai đầu tiên; hệ thống chưa kịp thời cập nhật các bảng mã kho, cảng xuất, cảng nhập...

Về tiêu chí tốc độ phản hồi thông tin, chỉ có 3% DN chưa hài lòng, đến 18% DN rất hài lòng, 79% hài lòng.

Lý do chưa hài lòng về tốc độ phần lớn ở lỗi phản hồi mã vạch của danh sách container còn chậm, việc khai báo nhiều khi bị lỗi do doanh nghiệp chỉ khai hai mục hàng nhưng trên hệ thống lại chạy ra nhiều mặt hàng...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.