900 người chết vì cúm lợn trong vòng hai tháng đầu năm 2015

(PLO) - Theo thông tin từ bộ y tế Ấn độ, tính tới thời điểm này số người chết vì bệnh cúm lợn ở Ấn Độ trong năm nay đã đạt đến con số 900.
Sự bùng nổ của trận dịch lần này bắt đầu từ tháng 12-2014. Đây được xem là trận dịch lớn nhất tính từ năm 2010.
Riêng năm 2009, gần 4.000 người đã bị thiệt mạng trong một đợt dịch cúm H1N1. Theo thống kê của bộ y tế nước này, Rajasthan và Gujarat là hai khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đất nước chùa tháp.

JP Nadda, bộ trưởng bộ Y tế Ấn Độ đã kêu gọi công chúng không nên hoảng sợ mà phải tích cực chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa.

 900 người chết vì virus cúm lợn

Các quan chức của thành phố Ahmedabad, tiểu bang Gujarat cũng không ngừng kêu gọi mọi người hạn chế các tụ tập công cộng để virus không thể lây lan. Các quan chức của thành phố này cho biết các nghi lễ như đám cưới, đám tang vẫn được tổ chức bình thường tuy nhiên người tham dự phải đeo mặt nạ bảo vệ. Nơi làm việc và trường học vẫn được mở cửa nhưng các buổi hòa nhạc và các buổi đi bộ từ thiện đều được đưa vào danh sách tạm hoãn.
Cúm lợn là một căn bệnh về đường hô hấp, do một chùm cúm A như virus H1N1 gây ra. Căn bệnh này xuất hiện lần đầu tiên ở Mexico năm 2009. Virus gây bệnh có nguồn gốc từ lợn nhưng bệnh lây lan qua đường hô hấp, cụ thể thông qua các biểu hiện của bệnh nhân như ho và hắt hơi.
Đối tượng dễ mắc bệnh bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi và những người có điều kiện chăm sóc y tế kém. Triệu chứng của người mắc bệnh tương tự bệnh nhân cúm thông thường: sốt, ho, đau họng, đau nhức cơ thể và ớn lạnh.
Các bác sĩ cho rằng vào mùa hè khi nhiệt độ không khí tăng cao, ảnh hưởng của virus gây bệnh sẽ giảm dần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.