9 mặt hàng xuất khẩu hơn 1 tỷ USD

(PLO)- Cán cân thương mại hàng hóa hai tháng đầu năm ước tính xuất siêu 1,29 tỷ USD. 

 Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, dù  dịch COVID-19  diễn biến phức tạp nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2021 ghi nhận đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa hai tháng đầu năm ước đạt 95,81 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa hai tháng đầu năm ước tính xuất siêu 1,29 tỷ USD.

Cụ thể,  kim ngạch kim ngạch xuất khẩu hàng hóa hai tháng ước đạt 48,55 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 11,48 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ, chiếm 23,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 37,07 tỷ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ, chiếm 76,4% trong ổng kim ngạch xuất khẩu.

Dệt may có đang trên đà phục hồi trở lại. Ảnh: Trần Việt/TTXVN .

Trong hai tháng đầu năm có chín mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 9,3 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp theo là điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,9 tỷ USD, tăng 27,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 5,5 tỷ USD, tăng 72,6%.

Đáng chú ý, các mặt hàng dệt may, giày dép cho thấy sự phục hồi trở lại với kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 4,76 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm trước; giày dép đạt 3,2 tỷ USD, tăng 15,4%.

Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỷ USD, tăng 51%, thủy sản đạt 1,01 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2020…

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong hai tháng đầu năm với kim ngạch đạt 13,78 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Kế đến là Trung Quốc đạt 8,2 tỷ USD, tăng 50,5%. Thị trường EU đạt 6,1 tỷ USD, tăng 18,4%, thị trường ASEAN đạt 4,1 tỷ USD, tăng 3,4%…

Đặc biệt, ngay sau khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam, liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) có hiệu lực (31-12-2020), tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam- Anh trong hai tháng đầu năm ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

 Trong đó kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Anh đạt 998 triệu USD tăng 33% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng ấn tượng khi COVID-19 vẫn đang  tác động lớn đến hoạt động thương mại.

Đồng thời cho thấy hiệp định UKVFTA vừa có hiệu lực rất hứa hẹn, giúp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Trong đó, ngành hàng được hưởng lợi lớn từ hiệp định này là rau quả, gạo,  thủy hải sản, dệt may,da giày, gỗ,…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.