Lô thanh long khủng 2,8 tỷ 'xuất ngoại' ngày mùng 1 Tết

(PLO)- Bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết (12-2) đến nay, nhiều chuyến hàng nông sản, sản phẩm công nghiệp... đã được doanh nghiệp xuất khẩu thành công ra thị trường thế giới, hứa hẹn cho một năm đầy khởi sắc.

 

8 giờ 30 phút sáng mùng 1 Tết (12-2), đoàn xe tải trọng lớn chở 190 tấn thanh long, trị giá 2,8 tỷ đồng của Công ty TNHH một thành viên Thành Sơn và hai hộ kinh doanh tư nhân là Vũ Văn Sáu và Lê Minh Thắng đã thông quan Cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Vào những ngày đầu năm Tân Sửu 2021, từ các cụm cảng Quy Nhơn, Phú Mỹ, Nghi Sơn... Tập đoàn Hoa Sen cũng mở hàng năm mới bằng việc xuất khẩu nhiều lô hàng tôn mạ đi Châu Mỹ, Mexico, Châu Âu, Đông Nam Á.

Hình ảnh xuất khẩu của Tập đoàn Hoa Sen tại cảng Nghi Sơn. Ảnh: TĐHS

Ông Nguyễn Minh Phúc – Giám đốc nhà máy Hoa Sen Nghệ An, cho biết do đặc thù công việc nên trong thời gian mọi người nghỉ Tết, một số bộ phận, đặc biệt là các bộ phận sản xuất, cung ứng vẫn bố trí nhân sự làm việc để công tác sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa trong Tết được thông suốt.

Tính riêng trong tháng 1 và tháng 2-2021, sản lượng xuất khẩu của Hoa Sen tiếp tục vượt mốc 100 nghìn tấn/tháng, mang về doanh thu ước tính khoảng 70-80 triệu USD/tháng.

Đầu xuân năm mới, tháng 1-2021, Công ty Tôn Hòa Phát cũng xuất khẩu khoảng 10.000 tấn tôn mạ kẽm đi châu Âu cho các đối tác đến từ Bỉ và Tây Ban Nha.

Trong tháng 2-2021, Tôn Hòa Phát tiếp tục xuất khẩu một lô hàng hơn 12.000 tấn, chủ yếu là các sản phẩm tôn mạ lạnh xuất khẩu sang châu Mỹ. Năm 2021, Tôn Hòa Phát đặt mục tiêu sản xuất hàng năm 300.000-400.000 tấn, trong đó duy trì tỷ trọng xuất khẩu 30-40%...

Đây là tín hiệu vui trong những ngày đầu năm 2021, hứa hẹn một năm mới đầy khởi sắc cho xuất khẩu của Việt Nam.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2020, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1-2021 đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2021 ước tính đạt 54,1 tỷ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 27,7 tỷ USD, tăng 50,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1 ước tính xuất siêu 1,3 tỷ USD.

Trong tháng 1, có sáu mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 67,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong đó điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 5,8 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 4 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3,2 tỷ USD; hàng dệt may đạt 2,6 tỷ USD; giày dép đạt 1,8 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,3 tỷ USD, tăng 48,4%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.