8 nước OPEC+ ra quyết định quan trọng về sản lượng dầu

(PLO)- Tám quốc gia thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) đồng ý tăng sản lượng dầu thêm 547.000 thùng/ngày dựa trên triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định và lượng tồn kho dầu thấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, một nhóm quốc gia trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) đã đồng ý tăng sản lượng dầu dựa trên triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định và lượng tồn kho dầu thấp, theo hãng tin Reuters.

Sau cuộc họp trực tuyến ngày 3-8, OPEC+ thông báo tám quốc gia thành viên sẽ tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày vào tháng 9.

Các quốc gia tăng sản lượng, bao gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman, trước đó đã cắt giảm sản lượng tự nguyện, bắt đầu từ tháng 11-2024, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9-2026.

Các nước OPEC+ sẽ tăng sản lượng dầu dựa trên triển vọng tích cực về kinh tế
Trụ sở OPEC tại thủ đô Vienna (Áo). Ảnh: JOE KLAMAR/AFP

Thông báo lần này đồng nghĩa với việc các đợt cắt giảm tự nguyện sẽ kết thúc sớm hơn kế hoạch.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait - ông Tariq Al-Roumi ca ngợi quyết định của OPEC+, cho rằng điều này thể hiện sự phối hợp nhằm đảm bảo ổn định cho thị trường dầu mỏ.

Ông Al-Roumi nói rằng quyết định này được đưa ra dựa trên “phân tích kỹ lưỡng dữ liệu thị trường, bao gồm sản lượng, tồn kho và các dự báo trong tương lai”.

Động thái này diễn ra sau quyết định hồi tháng 7 của OPEC+ về việc tăng sản lượng thêm 548.000 thùng/ngày trong tháng 8. OPEC cho biết các điều chỉnh sản lượng có thể bị tạm hoãn hoặc đảo ngược tùy theo điều kiện thị trường.

Giá dầu vẫn ở mức cao ngay cả khi OPEC+ tăng sản lượng, với giá dầu Brent chốt phiên giao dịch ngày 2-8 ở mức gần 70 USD/thùng.

“Với giá dầu ổn định quanh mức 70 USD, điều đó mang lại cho OPEC+ sự tự tin nhất định về các yếu tố cơ bản của thị trường” - bà Amrita Sen, đồng sáng lập công ty năng lượng Energy Aspects, nhận định.

Theo OPEC, tám quốc gia sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 7-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.