8 máy bay quân sự Nga, Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc mà không báo trước

(PLO)- 8 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đã đi vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc mà không thông báo trước, khiến nước này phải điều chiến đấu cơ đến hiện trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc hôm 6-6 thông báo nước này phát hiện 4 máy bay quân sự của Nga và 4 máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc mà không phát thông báo trước cho Seoul.

Hàn Quốc nói 8 máy bay quân sự Nga, Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không của nước này hôm 6-6 mà không thông báo. Ảnh: HANDOUT

Hàn Quốc nói 8 máy bay quân sự Nga, Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không của nước này hôm 6-6 mà không thông báo. Ảnh: HANDOUT

Cụ thể, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết trong khoảng thời gian từ 11 giờ 52 phút đến 13 giờ 49 phút ngày 6-6 (giờ địa phương), các máy bay quân sự Trung Quốc và Nga lần lượt đi vào vùng phía nam và phía đông ADIZ của Hàn Quốc và sau đó rời đi.

JCS cũng cho hay các máy bay trên không xâm phạm không phận của Hàn Quốc.

“Quân đội của chúng tôi đã xác định được các máy bay Trung Quốc và Nga trước khi chúng xâm nhập ADIZ và triển khai các máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân để tiến hành các bước chiến thuật nhằm chuẩn bị đối phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra” - JCS thông tin.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Trung Quốc và Nga.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay quân sự của cả Trung Quốc và Nga bay vào ADIZ của Hàn Quốc. Vào tháng 11 năm ngoái, 8 máy bay quân sự gồm 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc và 6 máy bay chiến đấu của Nga (4 máy bay ném bom TU-95 và 2 máy bay chiến đấu Su-35) cũng đã bay vào ADIZ của Hàn Quốc.

Vụ xâm nhập ADIZ diễn ra sau khi các lãnh đạo quốc phòng của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật nhấn mạnh cam kết tăng cường hợp tác an ninh ba bên bên lề Đối thoại Shangri-La 2023 tại Singapore vào cuối tuần qua.

Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận đương nhiên của một quốc gia và do quốc gia đó tự vạch ra phục vụ mục đích nhận diện và định vị sớm vị trí của các máy bay nước ngoài tiếp cận lãnh thổ mình, không được quy định trong bất kỳ điều luật hay hiệp ước quốc tế nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.