7.500 học sinh tiểu học ở TP.HCM rút học bạ chuyển về quê

(PLO)- Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết khoảng 7.500 học sinh ở cấp tiểu học thực hiện hồ sơ chuyển trường về quê.
Đó là thông tin được ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nói tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, chiều 10-1.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM trả lời tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Trả lời câu hỏi về số lượng học sinh ở TP.HCM rút học bạ chuyển về quê trong đợt dịch vừa qua, ông Trịnh Duy Trọng cho biết, theo thống kê cho thấy khoảng 7.500 học sinh ở cấp tiểu học thực hiện hồ sơ chuyển trường về quê.

Hiện bậc tiểu học ở TP.HCM có hơn 600.000 học sinh và chưa học trực tiếp tại trường mà đang học trực tuyến.

Còn đối với bậc THCS và THPT, ông Trọng cho biết hầu hết đã học trực tiếp tại TP.HCM, trừ khối lớp 6.
Theo ông Trọng, quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM là luôn tạo điều kiện cho người dân sinh sống cũng như làm việc trong điều kiện thuận lợi, phù hợp hoàn cảnh từng gia đình, làm sao chăm lo tốt nhất cho học sinh.
Do vậy, việc học trực tiếp ở trong TP.HCM hay ở địa phương khác thì Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đều tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo cho học sinh tốt nhất.
Trả lời về câu hỏi TP.HCM đã trở thành vùng xanh thì phương thức dạy và học thay đổi ra sao, ông Trọng cho biết kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh phải theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Việc học trực tiếp hiện nay đang tổ chức cho học sinh từ lớp 7 trở lên.
“Đối tượng được đi học trực tiếp phải theo chỉ đạo của UBND TP.HCM chứ không phải vùng xanh là được đi học” - ông Trọng nói. 
Đối với học sinh từ lớp 6 trở xuống, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang tham mưu cho lãnh đạo TP lộ trình và đối tượng được đi học trở lại. Sở cũng đã chỉ đạo các trường chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh trong thời gian tới, khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM.
Đối với việc tổ chức dạy học trực tiếp ở mỗi địa phương theo cấp độ dịch, ông Trọng cho biết khi địa phương nào đó thay đổi cấp độ dịch, các cơ sở giáo dục sẽ thay đổi hình thức tổ chức dạy học tương ứng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.