71 nước hạn chế nhập cảnh với người đến từ Hàn Quốc

(PLO)- Hiện đang có 71 quốc gia áp dụng các chính sách hạn chế nhập cảnh với hành khách từ Hàn Quốc trong khi tình hình dịch COVID-19 tại nước này đang ở mức báo động. 

Sáng 29-2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo có thêm 33 nước cấm nhập cảnh với người Hàn Quốc và người nước ngoài từng đến Hàn Quốc trong vài tuần qua, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin.

Như vậy tới thời điểm này đã có 71 quốc gia ban hành các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với hành khách đến từ Hàn Quốc - quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Các hạn chế này có thể là cấm nhập cảnh hoàn toàn hoặc cách ly nghiêm ngặt hành khách đến từ Hàn Quốc. 

Các nước mới nhất áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh từ Hàn Quốc là Malaysia, Lebanon. Kyrgyzstan sẽ áp dung lệnh cấm từ ngày mai (1-3). 

Hành khách được kiểm tra nhiệt độ tại một sân bay Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Trước đó, ngày 28-2, quốc gia châu Âu cũng bắt đầu tăng cường các thủ tục kiểm dịch đối với hành khách từ Hàn Quốc, bao gồm Bosnia-Herzegovina, Serbia, Iceland và Croatia. Ở châu Phi một số quốc gia như Malawi, Zimbabwe, Kenya, Mexico cũng áp dụng biện pháp tương tự. 

Tại châu Á, Thượng Hải và chín tỉnh của Trung Quốc đang thực hiện quy trình cách ly nghiêm ngặt đối với du khách đến từ Hàn Quốc và Nhật. Con số này trong thời gian tới có thể tăng cao hơn. 

Theo thông tin tổng hợp của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đang có 19 quốc gia (trong đó có Mỹ) đã đưa ra các khuyến cáo du lịch đối với Hàn Quốc. Trong khi đó 29 nước khác đã phát động cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đối với nước này. Chín quốc gia khác cấm hoàn toàn các chuyến bay đến và đi từ Hàn Quốc. 

Trong ngày 28-2 tại Việt Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng thống nhất tạm dừng áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Hàn Quốc. 

Trước đó, nhằm để phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh bùng phát, Việt Nam cũng đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh với những người đến từ TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc). 

Ngoài Hàn Quốc, những nơi được xem là có dịch bệnh ở mức độ báo động cao như Nhật, Ý, Singapore, Trung Quốc cũng được thêm vào danh sách cách ly của một số quốc gia. 

Sau khi có lệnh hạn chế nhập cảnh, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra khuyến cáo người dân của mình nên cân nhắc hoặc hoãn các chuyến đi dự kiến đến các nước ban hành lệnh vì có thể gặp nhiều bất tiện cũng như vấn đề an toàn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.