Ông Moon, đảng đối lập gác xung đột chính trị chống COVID-19

(PLO)- Kế hoạch tăng ngân sách phòng dịch COVID-19 của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có được cái "gật đầu" của bốn chính đảng trong Quốc hội.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có được sự đồng ý của bốn đảng chính trị lớn của nước này để ủng hộ kế hoạch chống dịch COVID-19 của ông, hãng tin Yonhap ngày 28-2 cho biết.

Tổng thống Moon và đại diện các chính đảng này đã gặp nhau tại Quốc hội để bàn bạc về dự thảo ngân sách mới trị giá nhiều tỉ USD trong tuần tới. Kết thúc cuộc họp, các bên đã đưa ra tuyên bố chung. 

Tổng thống Moon Jae-in (người cầm micro) gặp lãnh đạo bốn chính đảng ở cuộc họp tại Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Trong cuộc họp, tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh "yếu tố then chốt là tốc độ" trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nước này.

"Tôi muốn yêu cầu các vị thảo luận một cách nhanh chóng và xử lý vấn đề trong phiên họp bất thường lần này của Quốc hội" - ông Moon nói.

Ông cũng bày tỏ quan ngại về tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế Hàn Quốc. "Tác động đến nền kinh tế của chúng ta là rất lớn. Tình trạng này càng kéo dài thì càng đáng lo ngại" - ông Moon nói.

Kết thúc cuộc họp, các bên đồng ý Quốc hội và chính phủ Hàn Quốc đồng ý sẽ tập trung các nguồn lực quốc gia để phản ứng trước "các tình huống sống còn" đang diễn ra.

Ông Moon và lãnh đạo các đảng thống nhất cần thiết phải có "các biện pháp đặc biệt nhanh chóng và quyết đoán", bao gồm việc phân bổ thêm ngân sách để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan và đối phó với các thiệt hại và phục hồi nền kinh tế, tuyên bố nêu rõ.

Trước đó, lãnh đạo đảng Hàn Quốc tự do đối lập - ông Hwang Kyo-ahn đã yêu cầu ông Moon phải xin lỗi công khai vì các nỗ lực phòng dịch không hiệu quả của chính phủ đã "gây ra tác động quyết định lên bối cảnh cuộc khủng hoảng".

Ông Hwang cho rằng đáng lẽ chính phủ phải cấm nhập cảnh đối với tất cả những người đến từ Trung quốc ngay từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên ngày 20-1.

Ông You Sung-yop, lãnh đạo Đảng Vì sinh kế người dân đối lập, cũng cho rằng chính phủ của ông Moon đã thất bại trong việc phòng dịch nhưng kêu gọi các bên tạm gác các xung đột chính trị để tập trung phòng, chống dịch bệnh.

Tính đến chiều 28-2, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 13 trường hợp tử vong, 2.337 ca dương tính với COVID-19 và đã chữa trị thành công cho 27 bệnh nhân nhiễm bệnh. Nước này là ổ dịch lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.