695 ứng viên được đề nghị xét công nhận GS, PGS năm 2023

(PLO)- So với năm 2022, danh sách ứng viên được đề nghị xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm nay tăng đột biến, thêm 249 người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023.

Phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước
Phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước

Theo đó, năm nay, có 695 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) đến từ 26/28 Hội đồng Giáo sư cơ sở. Danh sách này chưa bao gồm các ứng viên ngành Khoa học An ninh và ngành Khoa học quân sự.

Như vậy, so với năm 2022, danh sách ứng viên được đề nghị xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm nay tăng đột biến, thêm 249 người.

Danh sách cụ thể như sau:

Các Hội đồng Giáo sư cơ sở có nhiều ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 gồm Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế với 102 người; Hội đồng Giáo sư ngành Y học với 82 người; Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm với 60 người; Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa với 37 người; Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông Vận tải với 26 người...

Các Hội đồng Giáo sư cơ sở có ít ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 gồm Hội đồng Giáo sư ngành Luyện kim chỉ có 3 người; Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học có 4 người; Hội đồng Giáo sư ngành Văn học có 5 người; Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học với 7 người; Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học có 8 người...

Năm nay, có 4 ứng viên giáo sư sinh năm 1984. Đây là những người trẻ nhất trong nhóm ứng viên chức danh giáo sư. Với chức danh phó giáo sư, ứng viên trẻ tuổi nhất có 2 người sinh năm 1990.

Theo kế hoạch dự kiến, Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 trong thời gian từ ngày 25 đến 31-10.

Năm 2022, đã có 394 ứng viên (36 ứng viên Giáo sư và 358 ứng viên Phó Giáo sư) được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Kết quả, có 383 ứng viên, trong đó 34 ứng viên Giáo sư, 349 ứng viên Phó Giáo sư đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.