63 thí sinh bị kỷ luật ngày thi đầu tiên

(PLO) - Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia vừa có tổng hợp nhanh về ngày thi đầu tiên. Theo đó, có 63 thí sinh bị kỷ luật trong ngày 1-7: 15 khiển trách, tám cảnh cáo, 40 đình chỉ. 
63 thí sinh bị kỷ luật ngày thi đầu tiên ảnh 1

Thí sinh ở Nghệ An đội nắng đi thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016. Ảnh Đắc Lam

Đánh giá chung ngày thi đầu tiên, Ban chỉ đạo nhận định: về cơ bản đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Các trường hợp bất thường (thí sinh khiếm thị, thí sinh không thể viết được, thí sinh thiếu giấy tờ…) đã được các hội đồng thi xử lý theo quy chế và tạo điều kiện để các thí sinh dự thi.
Về thời tiết, nhìn chung khí hậu khá mát mẻ. Buổi sáng, ở một số cụm thi tuy trời có mưa nhưng không làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Nhìn chung, tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, trong thời gian thí sinh đi thi.
Nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá đề thi hai môn đầu tiên (tiếng Anh và toán) hay, có độ phân hóa cao. 
Nghệ An: Một thí sinh bị đình chỉ thi do mang theo điện thoại

Môn thi Ngoại ngữ chiều ngày 1-7, tại Cụm thi Vinh (do Trường ĐH Vinh chủ trì) và cụm thi địa phương các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 94 thí sinh vắng thi. Buổi sáng, môn Toán tại Nghệ An cũng có 185 vắng thi và một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Như vậy, có 279 thí sinh ở Nghệ An sẽ không thể tiếp tục dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 vì Toán và ngoại ngữ là 2 môn thi bắt buộc.

Tại Hà Tĩnh, bổi sáng thi môn Toán có 88 thí sinh vắng thi không rõ lý do và buổi chiều môn Ngoại ngữ có thêm 75 thí sinh vắng thi, nâng tổng số thí sinh vắng thi ngày thứ nhất lên 163 thí sinh.

Ngày thi thứ nhất, tại Nghệ An và Hà Tĩnh có thời tiết nắng nóng gay gắt nên tại các điểm thi đều có bố trí bác sĩ túc trực để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho các thí sinh. Nhiều thí sinh cho biết, do thời tiết quá nóng nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc làm bài thi.

Tại Hà Tĩnh có hơn 18.000 thí sinh và tại Nghệ An có hơn gần 34.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.