581 thí sinh tại Bình Dương phải điều trị, cách ly do COVID-19

(PLO)- 2 thí sinh bị nhiễm COVID-19 khi test nhanh, cùng hàng trăm F1, F2 không thể dự thi đợt 1.

Sáng 7-7, cùng với  hơn 993.000 thí sinh cả nước, gần 28.000 thí sinh tại Bình Dương và Bình Phước cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Các hội đồng thi đều chấp hành nghiêm quy định 5 K của Bộ Y tế. Ảnh: LÊ ÁNH

Ghi nhận tại bình Dương, tại các điểm thi đều thực hiện nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được lực lượng công an siết chặt.

Khác với kỳ thi những năm trước, năm nay do tình hình dịch đang diễn phức tạp, các phụ huynh đều không được tập trung ở trước cổng trường như những năm trước.

Theo ghi nhận ở tất cả các hội đồng thi trên địa bàn TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đều không có phụ huynh tập trung trước cổng trường lộn xộn như những năm trước đây, thay vào đó là cảnh trầm lắng, vắng vẻ.

Kỳ thi lần này Bình Dương có tổng cộng 25 điểm thi với hơn 13.600 thí sinh đăng ký dự thi. Ngoài ra, còn có khoảng hơn 2.000 cán bộ coi thi, chấm thi và hàng trăm người hỗ trợ và lực lượng công an bảo vệ cho kỳ thi.

Tại điểm thi trường THPT chuyên Hùng Vương, một thí sinh đến sát giờ thi phải chạy nhanh vào phòng cho kịp. Ảnh: LÊ ÁNH

Tuy nhiên, sau đợt test COVID-19 trước ngày dự thi, tỉnh này phát hiện 2 thí sinh nhiễm COVID-19 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP Dĩ An) và trường THPT Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên).

Ngoài 2 thí sinh này không thể tham dự đợt 1 thì còn có 579 thí sinh là F1, F2 và đang trong khu cách ly, phong tỏa cũng không thể tham dự kỳ thi. Số thí sinh này sẽ được thi vào đợt 2.


Công tác đảm bảo ANTT được siết chặt. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại Bình Phước sáng nay cũng có hơn 10.490 thí sinh với 27 hội đồng thi. Toàn bộ thí sinh và cán bộ coi thi đều đã âm tính khi test nhanh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.