50 lãnh đạo châu Phi họp thượng đỉnh với Trung Quốc tại Bắc Kinh

(PLO)- Một loạt thỏa thuận về cơ sở hạ tầng, đường sắt, năng lượng và khoáng sản đã được các nước châu Phi cùng Trung Quốc ký kết trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi diễn ra tại Bắc Kinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi (FOCAC) lần thứ 9 đã khai mạc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), quy tụ sự tham gia của 50 nhà lãnh đạo các nước châu Phi, theo tờ South China Morning Post.

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo các nước châu Phi đã có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ký nhiều thỏa thuận lớn về tài trợ cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh và mở rộng thương mại với Trung Quốc.

Cụ thể, Trung Quốc ký với Kenya thỏa thuận tài trợ 2 tỉ nhân dân tệ (281 triệu USD) xây dựng đường nông thôn phục vụ 70% dân số cả nước. Thỏa thuận này là một phần trong Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường mà Trung Quốc đã điều chỉnh, nhằm tập trung vào các dự án “nhỏ và đẹp”.

Quốc gia Đông Phi này cũng khởi động lại các cuộc đàm phán với Trung Quốc để mở rộng hệ thống Đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Kenya với các nước Uganda, Rwanda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Congo.

Tại cuộc gặp song phương với Trung Quốc trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo của Tanzania và lãnh đạo của Zambia cũng đã đồng ý kế hoạch cải tạo tuyến đường sắt Tazara trị giá 1 tỉ USD, nối khu vực vành đai đồng của Zambia với cảng Dar es Salaam của Tanzania, theo tờ South China Morning Post.

hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác Trung quốc các nước châu phi.png
Ngồi phía sau, từ trái sang phải: Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema cùng chứng kiến ​​lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về dự án cải tạo tuyến đường sắt Tanzania-Zambia, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 4-9. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Nigeria - ông Bola Tinubu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, các ngành năng lượng và khoáng sản, đồng thời khuyến khích hợp tác trong các lĩnh vực như nền kinh tế kỹ thuật số và năng lượng mới. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí khuyến khích xuất khẩu thêm nhiều sản phẩm Nigeria “chất lượng cao” sang Trung Quốc.

Trung Quốc cũng đã đồng ý hỗ trợ nâng cấp công nghiệp ở Zimbabwe và phát triển khả năng chế biến khoáng sản, nhất là về lithium - nguyên liệu thiết yếu cho xe điện.

Tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước sau cuộc gặp cũng cho biết Bắc Kinh khuyến khích các công ty Trung Quốc đầu tư và khởi nghiệp ở Zimbabwe để giúp nước này nâng cấp các ngành công nghiệp và hệ thống đường sắt quốc gia, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số.

Theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc tại các cuộc gặp vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh cũng đã đồng ý nhập khẩu thêm nông sản từ châu Phi và cam kết sẽ khuyến khích các công ty Trung Quốc đầu tư vào phát triển khoáng sản quan trọng của châu Phi tại một số quốc gia, trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang gấp rút chuyển đổi năng lượng xanh.

Trong các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước châu Phi, ông Tập cho biết FOCAS là cơ hội để thúc đẩy tiến bộ về đường sắt, hợp tác cải thiện mạng lưới giao thông đường sắt-đường biển Đông Phi.

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi đảm bảo an toàn cho nhân sự và các dự án của Trung Quốc ở các nước châu Phi, đồng thời kêu gọi các nước châu Phi ủng hộ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, tổ chức G20 và trong khối BRICS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.