Trung Quốc: Cần gấp rút ngăn xung đột Nga-Ukraine leo thang

(PLO)- Ông Lý Huy - Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu kêu gọi các nước tập trung vào việc kết hợp các nỗ lực hòa bình và thúc đẩy một giải pháp công bằng và chính đáng cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-8, ông Lý Huy - Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu đã tổ chức một cuộc họp với các đặc phái viên nước ngoài tại Trung Quốc, đại diện truyền thông Trung Quốc và nước ngoài, tờ China Daily đưa tin.

Cuộc họp được tổ chức sau khi ông Lý kết thúc chuyến thăm ba nước gồm Brazil, Nam Phi và Indonesia, nằm trong khuôn khổ vòng ngoại giao con thoi thứ tư bàn về cuộc xung đột Nga-Ukraine, từ ngày 28-7 đến 7-8.

trung quốc về xung đột nga-ukraine 2.png
Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy. Ảnh: REUTERS

Trong buổi họp, ông Lý cho biết cộng đồng quốc tế đang quan ngại sâu sắc về sự leo thang và nguy cơ lan rộng hơn nữa của cuộc xung đột Nga-Ukraine, và nhiều quốc gia tin rằng nhiệm vụ cấp bách là hạ nhiệt tình hình.

Ông Lý cho biết "tất cả các bên đều lo lắng" rằng các nước phương Tây sẽ "tiếp tục nới lỏng các điều kiện để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí được viện trợ" và những diễn biến gần đây của cuộc xung đột Nga-Ukraine đã xác nhận những lo ngại đó, đề cập đến cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga.

Đặc phái viên Trung Quốc cũng đã khuyến khích nhiều nước tạo điều kiện và giúp đỡ hai bên xung đột nối lại các cuộc đối thoại và đàm phán trực tiếp. Ông Lý cũng kêu gọi những bên liên quan tập trung vào việc kết hợp các nỗ lực hòa bình và thúc đẩy một giải pháp công bằng và chính đáng.

Cũng trong cuộc họp này, ông Lý cáo buộc "một quốc gia cụ thể" đã sử dụng cuộc khủng hoảng Ukaine để đổ lỗi cho Trung Quốc.

Ông Lý nói rằng bằng cách sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương và bất hợp pháp, quốc gia đó đang đe dọa các nước có quan hệ kinh tế và thương mại bình thường với Nga.

Ông Lý không nêu tên "quốc gia cụ thể", nhưng Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 25-8 cho biết họ phản đối mạnh mẽ việc Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 400 tổ chức và cá nhân mà Washington cho là đã hỗ trợ nỗ lực quân sự của Nga ở Ukraine, bao gồm các công ty Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.