5 nước thường trực HĐBA họp bàn về vũ khí hạt nhân

(PLO)- Đại diện 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp tại Ai Cập bàn về vũ khí hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23-6 thông báo nước này đã triệu tập một cuộc họp cấp chuyên viên giữa các chuyên gia đến từ 5 quốc gia thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc (Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc) để thảo luận các vấn đề liên quan vũ khí hạt nhân, theo hãng Reuters.

Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York vào năm 2021. Ảnh: Loey Felipe/GETTY IMAGES

Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York vào năm 2021. Ảnh: Loey Felipe/GETTY IMAGES

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc họp được tổ chức vào ngày 13 và 14-6 tại Cairo (Ai Cập) giữa 5 cường quốc hạt nhân nói trên và là "một cuộc trao đổi liên tục” nằm trong khuôn khổ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

“Các chuyên gia thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đến từ 5 nước đã thảo luận về việc giảm thiểu nguy cơ chiến lược cũng như các học thuyết và chính sách về vũ khí hạt nhân” - thông báo cho biết.

Ngoài ra, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng đại diện của 5 cường quốc nói trên cũng đã gặp nhau tại Dubai hồi tháng 2 dưới sự chủ trì của Washington.

“Chúng tôi nhận thấy cả hai cuộc đối thoại đa phương đều diễn ra chuyên nghiệp và hữu ích” - người phát ngôn cho hay.

NPT, có hiệu lực vào năm 1970, nhằm mục đích ngăn chặn sự phổ biến năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân và đảm bảo các quyền của thành viên Hiệp ước về việc phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Hiệp ước này cho phép 5 thành viên thường trực HĐBA Liên Hợp Quốc duy trì kho vũ khí hạt nhân của mình.

Cuộc họp giữa 5 cường quốc hạt nhân diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Nga và Belarus đều lên tiếng xác nhận Moscow đã bắt đầu vận chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật sang lãnh thổ của Minsk. Vào ngày 16-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các biện pháp này nhằm răn đe đối với bất cứ ai “đang nghĩ đến việc tấn công Nga một cách chiến lược”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.