Nga tuyên bố sẽ không tiết lộ cho Mỹ số lượng đầu đạn hạt nhân ở Belarus

(PLO)- Thứ trưởng Ryabkov nói Nga sẽ không tiết lộ với Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân ở Belarus vì trước giờ Mỹ cũng chưa đưa ra con số chính xác về số vũ khí hạt nhân nước này đặt ở châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 23-6 nói rằng Moscow sẽ không thông báo cho phía Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này triển khai ở Belarus cũng như các cuộc thử nghiệm siêu ngư lôi Poseidon có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của nước này, hãng thông tấn Interfax đưa tin.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: TASS

“Tôi thực sự lo rằng vấn đề trên sẽ trở thành chủ đề của bất kỳ cuộc thảo luận hay tiết lộ công khai nào từ phía chúng tôi. Trong nhiều thập niên qua, Mỹ đã đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này trên lãnh thổ của nhiều nước châu Âu và họ chưa bao giờ đưa ra con số chính xác” - ông Ryabkov cho hay.

Tuyên bố trên đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Nga và Belarus đều lên tiếng xác nhận Moscow đã bắt đầu triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật hay còn gọi là vũ khí hạt nhân tầm ngắn sang Minsk .

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích hành động trên của Nga là "hoàn toàn vô trách nhiệm". Dù vậy, Mỹ tuyên bố không có ý định điều chỉnh tư thế hạt nhân chiến lược của nước này và cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.

Vũ khí tầm ngắn không nằm trong các điều khoản của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) - hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Mỹ và Nga nhằm giới hạn kho vũ khí hạt nhân chiến lược của mỗi nước. Vào tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ tham gia hiệp ước này, song cho biết Nga vẫn sẽ tuân thủ các điều khoản trọng tâm trong hiệp ước.

Bên cạnh đó, hiện cũng không có hiệp ước hoặc cơ chế xác minh nào về ngư lôi tự động chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng hạt nhân như Poseidon. Do đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết họ cũng không có ý định thông báo phía Mỹ về bất kỳ cuộc thử nghiệm hệ thống này.

Các quan chức Mỹ và Nga đều mô tả Poseidon là một loại vũ khí trả đũa mới, kết hợp giữa ngư lôi và máy bay không người lái dưới nước, có khả năng kích hoạt các đợt sóng biển phóng xạ để tấn công các nhóm tác chiến hải quân và các thành phố ven biển.

Đầu năm nay, hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn giấu tên cho biết Nga đã sản xuất bộ ngư lôi Poseidon đầu tiên để triển khai trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Belgorod.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Justin Sullivan/GETTY IMAGES
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Justin Sullivan/GETTY IMAGES

Vào tháng 4, TASS đưa tin Moscow có kế hoạch thành lập một đơn vị tàu ngầm chuyên dụng mang ngư lôi Poseidon thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của nước này vào năm 2024 hoặc nửa đầu năm 2025.

Trong một diễn biến khác, đài RT ngày 23-6 đưa tin Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã chỉ trích một nghị quyết lưỡng đảng do hai Thượng nghị sĩ Mỹ là ông Lindsey Graham và ông Richard Blumenthal đề xuất.

Cụ thể, nghị quyết trên cho rằng Washington nên coi việc Nga hoặc đồng minh của nước này sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật là một cuộc tấn công vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đại sứ Antonov gọi nghị quyết trên là “một sáng kiến điên rồ khác từ các thượng nghị sĩ chống Nga”, nói rằng những người đề xuất nghị quyết đó đang tìm cách kéo Mỹ can dự sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine. Ông cũng khẳng định Nga là "một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm” và không có ý định thay đổi học thuyết hạt nhân của nước này.

Bên cạnh đó, ông Antonov cũng lên án nghị quyết gọi việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus là mối đe dọa tới Ukraine và NATO.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.