5 kiểu phụ nữ làm đàn ông chết khiếp

Phụ nữ là đối tượng để đàn ông chiều chuộng, quan tâm, lấy lòng. Tuy nhiên không phải bất cứ phụ nữ nào cũng được đàn ông làm như vậy. Có một số phụ nữ luôn bị đàn ông dị ứng, tránh xa cho dù họ không hề xấu xí.

Quá săn đón

Ai cũng thích được người khác giới quan tâm chú ý. Đàn ông cũng vậy, đương nhiên họ cảm thấy tự hào khi được nữ giới hâm mộ theo đuổi. Tuy nhiên nếu bị “săn đuổi” thì họ sẽ cảm thấy hoảng sợ thực sự.

Có lẽ vì đàn ông luôn ở tư thế đi chinh phục, nên dù phụ nữ thích họ thì cũng chỉ nên ở mức độ “bật đèn xanh” hoặc “treo cờ trắng”. Đang ở vị trí “kẻ đi săn”, họ không muốn bị coi là “con mồi”.

Khi phụ nữ làm thay việc của đàn ông, họ sẽ cảm thấy lúng túng và cho rằng đó là việc trái tự nhiên, người phụ nữ ấy không bình thường. Nếu bạn “kết” một chàng trai nào đó, đừng quá đường đột hay quan tâm quá đáng làm chàng hoảng sợ.

5 kiểu phụ nữ làm đàn ông chết khiếp ảnh 1

Quá toan tínhKhi yêu, người ta có thể trở nên mù quáng. Tuy nhiên nếu một người phụ nữ có quá nhiều toan tính thì đàn ông sẽ nhanh chóng nhận ra. Trừ những người đàn ông ở thế yếu như già hơn, đã có gia đình hoặc kém cỏi về hình thức, học vấn mới chấp nhận đem những lợi ích vật chất ra làm “mồi câu”. Số còn lại những người đàn ông bình thường sẽ cảm thấy dị ứng trước những cô gái có quá nhiều toan tính nhiều tham vọng. Họ không muốn bị lợi dụng, họ sợ sau này nếu trở thành bạn đời sẽ không quan tâm chăm sóc gia đình.
Quá sành sỏi
Xã hội hiện đại, phụ nữ không cần phải quá khép mình hoặc liên tục “giả nai”. Tuy vậy một người quá sành sỏi cũng sẽ khiến đàn ông “ngán”. Thông thường đàn ông luôn muốn mình là người đầu tiên thực sự có quan hệ tình cảm sâu sắc với nàng. Nếu người phụ nữ nào tỏ ra quá sành sỏi họ sẽ nghĩ rằng đó là người quá từng trải trong tình trường. Nếu đàn ông có chấp nhận quan hệ tình cảm với những người phụ nữ này thì họ cũng không bao giờ xác định một mối quan hệ đứng đắn lâu dài. Nói cách khác họ cũng chỉ coi mối quan hệ ấy là những chuyện chơi bời qua đường. Quá chặt chẽ“Chồng như cái giỏ vợ như cái hom”. Tuy vậy nếu quá chặt chẽ căn cơ cũng có thể làm đàn ông sợ. Thông thường đàn ông thích sự phóng khoáng trong chi tiêu, đặc biệt là khi chi tiêu cho gia đình người thân. Họ sợ những người phụ nữ dạng “chín xu đổi lấy một hào”. Nếu sau này làm vợ, người đàn ông sẽ không thể giúp đỡ cha mẹ và người thân của anh ta. Chưa kể là những mối quan hệ xã hội bạn bè đôi lúc cũng rất cần phải hào phóng rộng rãi. Chính vì vậy đàn ông cần phụ nữ biết lo toan thu vén và giữ tiền hộ nhưng họ dị ứng với những người quá chặt chẽ, quá tiết kiệm đến mức bủn xỉn, hà tiện.
Quá kênh kiệu
Phụ nữ rất cần có sự kiêu hãnh riêng của mình. Tuy nhiên cần phải đúng lúc đúng chỗ và có mức độ. Dù người phụ nữ xinh đẹp đến đâu nhưng nếu thuộc loại “nhìn người bằng nửa con mắt” chắc chắn sẽ không có nhiều đàn ông có cảm tình với cô ta. Thậm chí đàn ông có thể còn thách đố nhau “tán đổ” cô ta cho bõ tức và như là một sự trả thù. Phụ nữ xinh đẹp giỏi giang có quyền đặt tiêu chuẩn cao cho người yêu, người chồng của mình nhưng đừng “vênh mặt” với giới đàn ông.
Theo Mỹ Ngọc (Dân Việt)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.